Tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Ngày 6/8, đại diện của 111 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Lễ tưởng niệm này có quy mô lớn gấp đôi lễ tưởng niệm được tổ chức năm 2022.
Đài truyền hình NHK đưa tin về lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima.
Đài truyền hình NHK đưa tin về lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima.

Theo Kyodo News, lễ tưởng niệm năm nay có quy mô lớn gấp đôi lễ tưởng niệm năm 2022, Ban Tổ chức đã bố trí chỗ ngồi cho khoảng 7.000 khách mời. Khoảng 50.000 người đã tham dự sự kiện này.

Đúng 8 giờ 15 phút (giờ địa phương), tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, tiếng chuông hòa bình đã vang lên. Những người tham dự buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa bom nguyên tử này.

Tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui đã đặt vào trong đài tưởng niệm danh sách tên của 339.227 nạn nhân, trong đó có 5.320 người đã qua đời hoặc được xác nhận qua đời năm ngoái.

Trong Tuyên bố Hòa bình được đọc tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng Kazumi Matsui hoan nghênh chuyến thăm lịch sử của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tới Công viên Tưởng niệm Hòa bình của Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua như bằng chứng cho thấy "tinh thần" của Hiroshima đã đến với họ.

Ông cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách từ bỏ ý nghĩ vũ khí hạt nhân có thể ngăn chặn chiến tranh.

Tham dự lễ tưởng niệm, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định, bất chấp những thách thức do môi trường an ninh đặt ra, Nhật Bản vẫn cam kết theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Quả bom nguyên tử lõi urani có tên "Little Boy" do máy bay ném bom Enola Gay của Mỹ thả xuống đã phát nổ trên bầu trời thành phố Hiroshima lúc 8 giờ 15 phút ngày 6/8/1945, cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người (tính đến cuối năm 1945).

Ba ngày sau đó, vào lúc 11 giờ 2 phút ngày 9/8/1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai có tên "Fat Man" xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, số nạn nhân sống sót sau 2 vụ ném bom nguyên tử tính đến tháng 3 năm nay là 113.649 người, giảm 5.346 người so với 1 năm trước đó. Độ tuổi trung bình của họ là hơn 85.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.