[Ảnh] Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima

Sáng 19/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) lần thứ 49 đã chính thức khai mạc với sự kiện các nhà lãnh đạo G7 đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.

Đây là lần đầu tiên tất cả các nhà lãnh đạo G7 cùng đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, nơi lưu giữ những vết tích của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này vào ngày 6/8/1945.

Toàn cảnh thành phố Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)
Toàn cảnh thành phố Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)
Hội nghị diễn ra từ ngày 19-21/5, quy tụ các nhà lãnh đạo của các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, gồm: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: g7hiroshima)

Hội nghị diễn ra từ ngày 19-21/5, quy tụ các nhà lãnh đạo của các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, gồm: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: g7hiroshima)

Tham dự Hội nghị lần này còn có các lãnh đạo của các tổ chức lớn, gồm: Liên hợp quốc (UN), Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). (Ảnh: g7hiroshima)

Tham dự Hội nghị lần này còn có các lãnh đạo của các tổ chức lớn, gồm: Liên hợp quốc (UN), Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). (Ảnh: g7hiroshima)

Theo hãng tin NHK, có tới 24.000 nhân viên an ninh được huy động trong thời gian diễn ra Hội nghị, nhiều gấp 4 lần số nhân viên được huy động cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Hiroshima vào tháng 5/2016. (Ảnh: NHK)

Theo hãng tin NHK, có tới 24.000 nhân viên an ninh được huy động trong thời gian diễn ra Hội nghị, nhiều gấp 4 lần số nhân viên được huy động cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Hiroshima vào tháng 5/2016. (Ảnh: NHK)

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, gồm: thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, xung đột Nga-Ukraine, an ninh kinh tế, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu, năng lượng, lương thực, y tế, phát triển, bình đẳng giới và số hóa.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân Kishida Yuko chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân Jill Biden tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, ngày 19/5/2023. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân Kishida Yuko chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân Jill Biden tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, ngày 19/5/2023. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân Kishida Yuko cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân Kishida Yuko cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Phu nhân Britta Ernst được chào đón tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Phu nhân Britta Ernst được chào đón tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Phu nhân Akshata Murty tới thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Phu nhân Akshata Murty tới thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Kishida Fumio bắt tay Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. (Ảnh: g7hiroshima)

Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Kishida Fumio bắt tay Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. (Ảnh: g7hiroshima)

Được thành lập vào năm 1976, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7 hay Group of Seven) là một liên minh gồm 7 nền kinh tế: Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Italia, Mỹ và Canada.

Cùng với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), G7 đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu.

G7 còn là tập hợp tiếng nói, phản ánh quan điểm tương đồng và lợi ích của các quốc gia phát triển trong giải quyết các vấn đề chung về an ninh quốc tế và thúc đẩy các cuộc thảo luận giải quyết thách thức toàn cầu.

Các nước thành viên G7 sở hữu tổng cộng hơn 50% giá trị tài sản thế giới, thường xuyên chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, với thị trường khoảng 10% tổng dân số thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.