Nhật Bản tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Sáng 6/8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng các quan chức chính phủ và quan khách quốc tế tham dự buổi lễ.
Tưởng niệm các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử năm 1945 tại Công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6/8/2022. (Ảnh: Kyodo/Reuters)
Tưởng niệm các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử năm 1945 tại Công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6/8/2022. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Năm nay, quy mô buổi lễ lớn hơn năm ngoái sau khi các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 đã được nới lỏng trên toàn quốc, nhưng số lượng người tham dự vẫn chưa thể bằng trước đại dịch.

Tham dự sự kiện năm nay có các đại diện đến từ 99 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Antonio Guterres trở thành Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đầu tiên tham dự sự kiện thường niên này tại Công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, gần khu vực bị ném bom cách đây hơn 7 thập kỷ, kể từ khi người tiền nhiệm Ban Ki Moon cũng có mặt tại đây vào năm 2010.

Buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa trên vào lúc 8 giờ 15 phút (giờ địa phương) - thời điểm Mỹ thả bom nguyên tử vào ngày 6/8/1945.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Hiroshima, Kazumi Matsui cảnh báo, sự phụ thuộc vào khả năng răn đe hạt nhân đang có xu hướng phát triển trên thế giới.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cần ngay lập tức phải làm cho tất cả các nút bấm hạt nhân trở nên vô nghĩa".

Thị trưởng Matsui cũng nhấn mạnh, cần hành động khẩn cấp để các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân xây dựng cầu nối lòng tin và thực hiện các bước cụ thể hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Toàn cảnh lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima tại Công viên tưởng niệm hòa bình, Hiroshima, Nhật Bản, ngày 6/8/2022. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Toàn cảnh lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima tại Công viên tưởng niệm hòa bình, Hiroshima, Nhật Bản, ngày 6/8/2022. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký LHQ Guterres đã cảnh báo rằng, cuộc chạy đua vũ trang mới đang gia tăng.

Liên quan đến hội nghị đầu tiên của các bên tham gia Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (TPNW) diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo vào tháng 6, ông Guterres cho biết, các bên đã nhóm họp để phát triển một lộ trình nhằm hướng đến một thế giới không có "vũ khí dẫn đến ngày tận thế".

Theo đó, ông kêu gọi những quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đang nhóm họp tại New York (Mỹ) xem xét lại việc thực thi hiệp ước để hành động khẩn cấp, nhằm loại bỏ "các kho dự trữ đe dọa tương lai của chúng ta".

Ông nhấn mạnh cần phải nhìn vào thảm họa ở Hiroshima để nhận ra rằng chỉ có một giải pháp cho mối đe dọa hạt nhân đó là không có vũ khí hạt nhân.

Dự kiến, tại thành phố Hiroshima, ông Guterres sẽ nói chuyện với những người sống sót sau thảm họa trên, gặp Thị trưởng Matsui và thăm Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Nhật Bản 4 ngày lần này, Tổng thư ký LHQ Guterres cũng sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và yết kiến Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo vào ngày 8/8 tới cùng một số hoạt động khác.

Quả bom nguyên tử lõi urani có tên "Little Boy" do một máy bay ném bom của Mỹ thả xuống đã phát nổ trên bầu trời thành phố Hiroshima lúc 8 giờ 15 phút sáng 6/8/1945, cướp đi sinh mạng của khoảng 140 nghìn người tính đến cuối năm đó.

Quả bom nguyên tử thứ hai thả xuống thành phố Nagasaki vào ngày 9/8 đã khiến Nhật Bản đầu hàng 6 ngày sau đó, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số nạn nhân sống sót trong 2 vụ ném bom nguyên tử, được gọi là Hibakusha ở Nhật Bản, tính đến tháng 3 năm nay là 118.935 người, giảm 8.820 người so với 1 năm trước đó. Độ tuổi trung bình của họ là 84,53.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.