Tưng bừng Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung tại Lào Cai

Tối 10/11, tại thành phố Lào Cai tưng bừng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung 2023, với chủ đề “Phát huy vai trò cầu nối Lào Cai, Vân Nam-Thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”.
Tối 10/11, tại thành phố Lào Cai đã khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung, sau hơn 3 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Tối 10/11, tại thành phố Lào Cai đã khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung, sau hơn 3 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tham dự Hội chợ quốc tế có lãnh đạo Bộ Công thương và 1 số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đại diện Sở Công thương 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ chương trình “Xúc tiến thương mại quốc gia 2023”, nhằm kết nối thị trường Lào Cai với cả nước, các doanh nghiệp trong nước với thị trường Trung Quốc.

Người dân nô nức đến Hội chợ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Người dân nô nức đến Hội chợ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại Hội chợ có 529 gian hàng, trong đó có 156 gian hàng của 109 doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc; 24 gian hàng của 11 doanh nghiệp, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như: Thái Lan, Lào, Đài Loan (Trung Quốc) và gần 350 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, đến từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra tại Hội chợ lần này còn có các khu triển lãm ô-tô, sinh vật cảnh, du lịch Lào Cai, du lịch châu Hồng Hà (Trung Quốc) và khu ẩm thực đa dạng, phong phú. Các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, nước và vùng lãnh thổ thứ ba mang đến Hội chợ các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản, thực phẩm, dược liệu; máy thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, dụng cụ gia đình; hàng giày dép; hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ...

Dược liệu là 1 trong những thế mạnh của Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Dược liệu là 1 trong những thế mạnh của Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quảng bá du lịch Lào Cai tại Hội chợ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quảng bá du lịch Lào Cai tại Hội chợ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng bán sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng bán sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quả sầu riêng Tây Nguyên của Việt Nam được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quả sầu riêng Tây Nguyên của Việt Nam được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Hạt giống cây trồng của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được khách hàng Lào Cai tin dùng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Hạt giống cây trồng của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được khách hàng Lào Cai tin dùng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Hà Tĩnh tại Hội chợ. (Ảnh:QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Hà Tĩnh tại Hội chợ. (Ảnh:QUỐC HỒNG)

Sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên được nhiều khách hàng chọn mua. (Ảnh: QUỐC HỒNG) Gian hàng của tỉnh Ninh Thuận thu hút khách hàng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên được nhiều khách hàng chọn mua. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Ninh Thuận thu hút khách hàng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Gian hàng của tỉnh Ninh Thuận thu hút khách hàng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tỉnh Sơn La giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản OCOP chất lượng cao. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tỉnh Sơn La giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản OCOP chất lượng cao. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, ưu tiên cho các sản phẩm có nhu cầu xuất-nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, các sản phẩm góp phần quảng bá du lịch Lào Cai.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung được tổ chức thường niên, luân phiên giữa tỉnh Lào Cai ( Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và nước và vùng lãnh thổ thứ ba, vì mục tiêu hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển.

Người dân địa phương và khách du lịch chật kín Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Người dân địa phương và khách du lịch chật kín Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đây là Hội chợ lần thứ 23, được tổ chức sau 3 năm bị gián đoạn, bởi đại dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ Hội chợ, đã có 42 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiến hành ký kết hợp đồng thương mại và du lịch. Hội chợ diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 15/11/2023.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.