Tuần lễ văn hóa “Hương sắc Hà Nội” tại sân bay Nội Bài

Hành khách đi máy bay qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể được tận mắt thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc với các tiết mục âm nhạc dân gian như hát chèo, hát xẩm hoặc tự tay chế tác những đồ chơi, vật dụng thủ công như nặn tò he, thêu tranh, nặn gốm hoặc làm nón,…
Các nghệ sĩ biểu diễn hát chèo tại Tuần lễ văn hóa "Hương sắc Hà Nội".
Các nghệ sĩ biểu diễn hát chèo tại Tuần lễ văn hóa "Hương sắc Hà Nội".

Sự kiện Tuần lễ văn hóa tại Nhà ga hành khách T1, T2 với chủ đề “Hương sắc Hà Nội” do Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức đã diễn ra ngày 24/11, kéo dài đến ngày 30/11, với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, thiết kế, cố vấn chương trình; các nghệ nhân thêu tranh làng Quất Động, nghệ nhân tò he Phú Xuyên, nghệ nhân nón làng Chuông, nghệ nhân làng gốm Bát Tràng,..

Nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Tuần lễ văn hóa “Hương sắc Hà Nội” là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cùng với các nghệ nhân tham gia chương trình tuần lễ văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cùng với các nghệ nhân tham gia chương trình tuần lễ văn hóa.

“Chính những nét đẹp văn hóa mang dấu ấn riêng đó sẽ rót thêm giá trị vô giá đặc biệt, tạo nên một Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đặc sắc có một không 2 trong lòng hành khách đi/đến qua đây. Xét về cơ sở hạ tầng cảng hàng không, sân bay, chúng ta chưa thể sánh ngang tầm với các sân bay hàng đầu trong khu vực nhưng nếu xét về bản sắc văn hóa, chắc chắn mỗi người dân Việt đều tự hào với bề dày lịch sử, văn hóa, nếp sống thanh lịch của người dân Việt Nam nói chung và con người Tràng An nói riêng.

Đó cũng chính là lý do vì sao Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chọn “Hương sắc Hà Nội” là chủ đề cho tuần lễ văn hóa lần đầu tiên được tổ chức tại cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phát biểu tại lễ khai mạc.

Sân khấu tái hiện hình ảnh ngôi nhà cổ Việt Nam tại khu vực gate 23 - Nhà ga T2.
Sân khấu tái hiện hình ảnh ngôi nhà cổ Việt Nam tại khu vực gate 23 - Nhà ga T2.

Các điểm check-in trong Tuần lễ văn hóa được bố trí tại 5 vị trí của hai Nhà ga hành khách T1 và T2; trong đó, tập trung chủ yếu tại Nhà ga hành khách T2 với 4 điểm check-in: “Cổng làng" với tường gạch, cổng tam quan, hàng tre tại khu vực công cộng tầng 3; triển lãm tranh về Hà Nội tại khu vực cách ly tầng 3; tiểu cảnh “Ô Quan Chưởng" tại khu vực hạn chế đến, tầng 1 và Sân khấu biểu diễn “Nhà cổ - nét đẹp văn hóa người Việt" tại khu vực cách ly đầu đông-gần cửa ra máy bay số 23-tầng 3.

Tại Nhà ga T2 tầng 3, cũng là địa điểm các nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống sẽ biểu diễn và cùng với hành khách trải nghiệm nặn tò he, thêu tranh, làm nón, nặn đồ gốm xen kẽ với các tiết mục âm nhạc dân gian như hát chèo, hát xẩm tạo nên không gian văn hóa truyền thống của Hà Nội mà mọi hành khách trong thời gian chờ chuyến bay có thể thưởng thức. Thời gian biểu diễn của các nghệ nhân từ 9 đến 22 giờ hằng ngày từ ngày 24 đến 30/11.

Một nghệ sỹ với làn điệu chèo làm nức lòng khán giả.
Một nghệ sỹ với làn điệu chèo làm nức lòng khán giả.

Tại Nhà ga hành khách T1, khu vực hạn chế đến, tầng 1 cánh B, Ban Tổ chức bố trí một tiểu cảnh check-in mô phỏng phố Phan Đình Phùng, một góc phố rất nên thơ nổi tiếng của Hà Nội. Tại đây, hành khách có thể check-in với chiếc xe đạp chở đầy hoa theo mùa, nhâm nhi một tách trà nóng hay thưởng thức một vài thức quà đặc sản Hà Nội như ô mai, cốm làng Vòng,…

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hy vọng, sự kiện Tuần lễ văn hóa “Hương sắc Hà Nội” sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới mọi du khách đi/đến qua cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô. Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài mong muốn tạo những dấu ấn riêng dành cho hành khách khi qua cảng, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thêm nhiều sự kiện có ý nghĩa dành cho dành khách trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.