Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 - Lễ hội đa sắc màu văn hóa bên dòng Hương

Những giai điệu Nhã nhạc Cung đình Huế vang lên bên dòng sông Hương hòa quyện cùng chất nhạc J-Pop trẻ trung của ca sĩ Nhật Bản Kawanishi Natsuki và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Hàn Quốc đã tạo nên một đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 đầy màu sắc trong không gian giao lưu văn hóa mang tầm quốc tế.

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc tối 13/6 bên bờ sông Hương.
Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc tối 13/6 bên bờ sông Hương.

Tối 13/6, tại sân khấu bên bờ nam sông Hương, khu vực Bia Quốc học Huế, thành phố Huế chính thức khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026, một trong những sự kiện điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ tại Festival Huế 2026, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước cùng đông đảo người dân, du khách.

Hội tụ sắc màu âm nhạc quốc tế bên dòng Hương

Diễn ra từ ngày 13-18/6, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật quy mô lớn với 15 suất diễn liên tục trong 6 đêm. Đây là không gian hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại, tạo nên bức tranh đa sắc màu về âm nhạc và văn hóa thế giới.

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng nghệ thuật quốc tế và giới thiệu hình ảnh một Huế năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ những giá trị di sản đặc sắc.

2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang gửi lời cảm ơn đến các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Australia đã hỗ trợ đưa các đoàn nghệ thuật đến Huế; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ và các đoàn nghệ thuật quốc tế góp phần làm nên thành công của Festival Huế 2026.

Điểm đặc biệt của Tuần lễ Âm nhạc quốc tế năm nay là việc lựa chọn không gian mở bên dòng sông Hương làm sân khấu chính. Không chỉ tạo nên khung cảnh nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng đô thị di sản, toàn bộ các chương trình còn được phục vụ miễn phí, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận những chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

Trong đêm khai mạc, khán giả được hòa mình vào không khí sôi động của các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mở màn cho chuỗi chương trình kéo dài suốt tuần lễ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và vũ đoàn danh tiếng trong nước và quốc tế.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật Việt Nam và các nền văn hóa quốc tế, chương trình quy tụ các loại hình nghệ thuật đa dạng từ nhạc truyền thống, V-Pop, K-Pop, J-Pop, Pop Alternative đến flamenco và nhiều xu hướng trình diễn quốc tế đương đại.

3.jpg
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đêm khai mạc mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc mang tầm quốc tế với sự tham gia của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc), nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc) và đặc biệt là nữ ca sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki đến từ Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Kawanishi Natsuki nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trẻ. Sinh năm 2002, nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội châu Á với gần 400.000 người theo dõi. Ca khúc “Ideal Girl” của cô từng gây tiếng vang với hơn 20 triệu lượt phát trên các nền tảng mạng xã hội trước khi chính thức phát hành.

Cùng với những giai điệu J-Pop nhẹ nhàng, sâu lắng, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc kết hợp hơi thở K-Pop hiện đại do nhóm K-Culture Friends in Chungnam trình diễn. Từ nghệ thuật trống Samulnori, dân ca và Pansori đến các tiết mục của những nhóm nhạc trẻ đã mang lại bầu không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng.

7.jpg
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Hàn Quốc đã tạo nên một đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Tại chương trình, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung gây ấn tượng với những tác phẩm được phát triển từ chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc với ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Khẳng định vị thế thành phố Festival và điểm đến sáng tạo

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại hàng đầu đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, từ âm nhạc dân gian, nghệ thuật cung đình, flamenco, pop, K-pop, J-pop đến các xu hướng trình diễn đương đại quốc tế.

Nổi bật là sự tham gia của Vũ đoàn Hervé Koubi và nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield (Australia), nghệ sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam và đoàn Pungnyu Bongi (Hàn Quốc).

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam được công chúng yêu mến như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng các ca sĩ trẻ đang được khán giả quan tâm như MONO và Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

12.jpg
Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung gây ấn tượng với những tác phẩm được phát triển từ chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi là đêm nhạc Trịnh Công Sơn, nơi những ca khúc bất hủ của người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế sẽ được tái hiện trong không gian lãng mạn bên dòng Hương Giang, kết nối ký ức, cảm xúc và chiều sâu văn hóa của vùng đất cố đô.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Huế đến bạn bè quốc tế. Thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật đa quốc gia, Huế tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa.

16.jpg
Đêm khai mạc đã mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật của Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật Việt Nam và các nền văn hóa quốc tế, đêm khai mạc đã mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật của Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026. Sự kiện cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và điểm đến văn hóa sáng tạo của khu vực, thành phố trực thuộc Trung ương giàu bản sắc, phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, di sản và sức sáng tạo; đồng thời là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa đa sắc màu.

Sau lễ khai mạc, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 18/6 với nhiều chương trình hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, góp phần làm nên một mùa Festival Huế 2026 sôi động, giàu sắc màu và đậm tinh thần hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026:

4.jpg
Điểm đặc biệt của Tuần lễ Âm nhạc quốc tế năm nay là việc lựa chọn không gian mở bên dòng sông Hương làm sân khấu chính.
5.jpg
Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật quy mô lớn với 15 suất diễn liên tục trong 6 đêm.
6.jpg
Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và vũ đoàn danh tiếng trong nước và quốc tế.
8.jpg
Các nghệ sĩ vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc) biểu diễn múa dân gian Sinshin.
9.jpg
Múa truyền thống Hàn Quốc với ngôn ngữ biểu đạt đương đại.
10.jpg
Đến với chương trình, nghệ sĩ Kawanishi Natsuki trình diễn các ca khúc trẻ trung, đầy năng lượng.
11.jpg
Chương trình có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật Việt Nam và các nền văn hóa quốc tế.
13.jpg
Trong đêm khai mạc, khán giả được hòa mình vào không khí sôi động của các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
15.jpg
Ban tổ chức Festival Huế 2026 ghi nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần làm nên thành công của Festival Huế 2026.
14.jpg
Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng nghệ thuật quốc tế.
18.jpg
Ban tổ chức Festival Huế 2026 gửi lời cảm ơn và tặng hoa các đoàn nghệ thuật.
19.jpg
Tiết mục múa "Lục cúng hoa đăng" của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.
20.jpg
Cùng với những giai điệu J-Pop nhẹ nhàng, sâu lắng, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống kết hợp hơi thở K-Pop hiện đại do nhóm K-Culture Friends in Chungnam trình diễn.
22.jpg
Với sự tham gia của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, chương trình mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc mang tầm quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.