Từ nội dung sinh hoạt chuyên đề đến hiệu quả thực thi công vụ

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch cụ thể cho từng năm.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh DUY ĐĂNG)
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh DUY ĐĂNG)

Những buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề nghiêm túc đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chi bộ, lan tỏa ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tới công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Khơi dậy nội lực và khát vọng phát triển

Tại Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề luôn được cấp ủy lựa chọn phù hợp nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị và có sức lan tỏa đến cộng đồng. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đức Tuấn, trên cơ sở nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, mọi quyết định, chủ trương quan trọng đều được bàn bạc thảo luận dân chủ nhằm bảo đảm ban hành nghị quyết của cấp ủy đúng, trúng vấn đề.

Nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tập trung bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực cho cán bộ, công chức chủ động sáng tạo, hăng hái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp vững mạnh toàn diện.

Theo đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội chọn nội dung đăng ký thực hiện gắn các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện lối sống, hoạt động tri ân những đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng; vì lợi ích cộng đồng.

Từ nội dung sinh hoạt chuyên đề cùng với xây dựng mô hình dân vận khéo đã hình thành nhiều mô hình hay, hoạt động ý nghĩa, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống. Điển hình như mô hình “3 không-4 chống-5 cần” của Chi bộ Trường Lê Duẩn đã khích lệ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đồng hành với nhà trường giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề tư tưởng nảy sinh; chấn chỉnh nền nếp tác phong công tác, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu.

Chi bộ tổ chức ký cam kết, đăng ký phấn đấu rèn luyện hằng năm với phương châm “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ , triển khai cụ thể, rõ ràng đến từng phòng, khoa. Hiệu quả từ thực hiện học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy Chi bộ Trường Lê Duẩn giữ vững danh hiệu Chi bộ vững mạnh tiêu biểu, đơn vị được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc 3 năm liên tục. Buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2023, với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên Trường Lê Duẩn” được chọn làm điểm, để các chi bộ cùng dự và rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Nhớ lại giai đoạn dịch Covid-19 đầy khó khăn, Bí thư Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô (Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) Lê Thị Bích Thanh luôn cảm ơn tinh thần đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ kép. Năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn phải đối mặt với những vấn đề khó khăn chung của thị trường và tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Nắm vững tình hình thực tế, Chi ủy kịp thời xác định mục tiêu quan trọng nhất là giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và đời sống của người lao động, cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ sinh hoạt chi bộ lan tỏa ý thức tích cực, tập hợp sức mạnh tập thể đưa công ty vượt qua thách thức, hoạt động kinh doanh năm 2022 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Nguyên Hạnh, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc dự thảo vấn đề thảo luận căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Câu hỏi gợi ý thảo luận được gửi đến đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Quá trình trao đổi đã đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả, cách làm hay, các tiêu chí cụ thể và những đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc, năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội xác định chuyên đề về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô, Theo Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Du lịch Hà Nội, Đặng Hương Giang, Đảng ủy đặt ra nhiệm vụ cho từng chi bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023. Đó là, Hà Nội đón và phục vụ từ 12 triệu đến 14 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 triệu đến 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến khoảng 42,78 nghìn tỷ đến 55,78 nghìn tỷ đồng; khẳng định vai trò quan trọng của ngành Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mũi nhọn có tác động sâu rộng, lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác của thành phố.

Tại Chi bộ phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, nhiệm vụ xây dựng các giải pháp đồng bộ hỗ trợ thực chất, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp từng bước phục hồi, phát triển; triển khai kế hoạch nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản-di tích, làng nghề tại các quận, huyện, thị xã... là một trong những nhiệm vụ được hình thành từ các buổi thảo luận chuyên đề của Chi bộ. Phòng đã tham mưu lựa chọn các điểm đến du lịch phù hợp trên địa bàn thành phố xây dựng thành các điểm đến an toàn; phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá du lịch, nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch tại một số điểm đến du lịch.

Với Chi bộ Đăng ký kinh doanh (Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư), nội dung cải cách hành chính thường xuyên được chọn để sinh hoạt chuyên đề, thiết thực nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử đã trở thành điểm nhấn đột phá trong công tác cải cách hành chính của Sở. Thông qua Cổng thông tin Đăng ký kinh doanh quốc gia, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc bằng chữ ký số công cộng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng lên hằng năm, nhiều giải pháp được tiếp tục thực hiện để không chỉ hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, mà còn hướng tới giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của thành phố.

Để việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” thật sự hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy Khối yêu cầu, đối với đảng bộ cơ sở, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đồng loạt các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn ít nhất một chi bộ có kinh nghiệm để làm mẫu, mời cấp ủy các chi bộ cùng dự. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi bộ còn lại thực hiện.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi bộ, đảng bộ cơ sở; phối hợp tuyên truyền các chi bộ thực hiện tốt, các gương điển hình tiêu biểu. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách được phân công theo dõi các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp dự, nắm bắt tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề của các đơn vị được giao phụ trách.

Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát huy dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.