Từ ngày 1/7, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị tiến hành phiên họp lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để triển khai một số nội dung quan trọng. Theo đó, từ ngày 1/7, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì phiên họp từ đầu cầu Quảng Bình. (Ảnh: QV)
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì phiên họp từ đầu cầu Quảng Bình. (Ảnh: QV)

Các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đồng chủ trì phiên họp.

Thông tin tại phiên họp cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh đã cho ý kiến, thông qua Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ cấp huyện, cấp xã; thành lập đảng bộ các xã, phường, đặc khu (mới) theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định thành lập các đảng bộ cấp xã mới và đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã mới sau hợp nhất, sáp nhập và kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh thường xuyên trao đổi, thống nhất về nguyên tắc, phương án bố trí cán bộ, trong đó bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, 2 tỉnh tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp; thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng phương án sắp xếp nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, như: Thành lập đảng bộ tỉnh mới; xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh; sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; xây dựng đề án sáp nhập các cơ quan tương đồng giữa 2 tỉnh; rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị, bố trí nhà ở công vụ, các phương tiện hỗ trợ đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Quảng Trị ra công tác.

20230429-101125-22.jpg
Cồn Cỏ-đặc khu duy nhất của tỉnh Quảng Trị (mới).

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đề nghị Ủy ban nhân dân 2 tỉnh khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc, xử lý trụ sở dôi dư, cải tạo nhà công vụ, có giải pháp cụ thể cho từng nhóm cơ quan, từng địa điểm; công tác nhân sự, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động rà soát dài hạn để quy hoạch khu hành chính tập trung hiện đại, gắn với chính quyền số, hạ tầng số và tiết kiệm không gian đô thị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị trong tuần tới, 100% xã, phường (mới) tổ chức vận hành thí điểm mô hình mới, trong đó quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, không bị ách tắc.

Về công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (mới), đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu báo cáo chính trị phải thật cô đọng, nhưng thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn, tích hợp được sức mạnh, giá trị của cả 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, trong đó phải bám sát các quan điểm lớn về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển đổi số toàn diện, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cán bộ, bảo đảm quốc phòng-an ninh và phát huy bản sắc văn hóa Quảng Trị-Quảng Bình…

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.