Tự hào hướng về ngày lễ lớn của dân tộc

Trong không khí thắm tình hữu nghị, tối 22/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và một số địa phương của Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào; các Đại sứ, Đại biện, đại diện tổ chức quốc tế...

Các đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Australia do Đại sứ Chatoulong Bouasisavath dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Đại sứ Chatoulong chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua. Hai bên cùng chia sẻ, ôn lại tình cảm, truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng chí, anh em giữa hai nước trong suốt chiều dài lịch sử bảo vệ và phát triển đất nước.

★ Chia sẻ về ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/1945 khi trả lời phỏng vấn của TTXVN, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội Uruguay Juan Castillo nêu rõ: Ngày 2/9/1945 không chỉ là cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua là kết quả của tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân sự kiện trọng đại, ông Juan Castillo khẳng định, Uruguay luôn theo dõi sát sao hành trình cách mạng của nhân dân Việt Nam, một dân tộc anh hùng đã vượt qua vô vàn thử thách để giành độc lập và phục hồi đất nước sau chiến tranh. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, từng bước phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Juan Castillo cũng bày tỏ khâm phục đối với vai trò ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, coi đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả và tính bền vững của mô hình phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi.

GS, TSKH Nguyễn Xuân Thính (ĐH TU Dortmund), quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức, khẳng định: Trong 8 thập niên lịch sử hiện đại, Việt Nam đã có bước chuyển hóa đáng nể, từ một nước thuộc địa, chiến tranh tàn phá thành quốc gia độc lập, hội nhập và ngày càng khẳng định vị thế có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng Việt Nam đang trở thành đối tác kiến tạo, đóng góp tiếng nói vào các vấn đề toàn cầu như hòa bình, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Cội nguồn tạo nên vị thế ấy là bản lĩnh kiên cường, khát vọng vươn lên và sức mạnh văn hóa ngàn đời của dân tộc.

Ông Trương Kiến Quốc, nguyên Cục trưởng Tây Âu (Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc), Tổng Thư ký Học hội Charhar, nhận định: Trong 80 năm qua, Việt Nam không ngừng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt nhiều thành tựu có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh đất nước và đóng góp kinh nghiệm quý cho phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới. Đổi mới từ năm 1986 là bước ngoặt lớn, cung cấp mô hình tham khảo cho các nước đang phát triển.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel, bày tỏ niềm xúc động và tự hào về dân tộc. Bà khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có Israel, luôn gắn bó với quê hương, tích cực giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa, làm cầu nối hữu nghị Việt Nam-Israel và đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.