Lào: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Tối 12/8, tại tỉnh Champasak (Nam Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - Alounxay Sounnalath; cùng lãnh đạo các tỉnh Salavanh, Sekong, Attapeu; đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Pakse; và đông đảo cán bộ các sở, ban, ngành, cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt đang sinh sống, làm việc tại khu vực Nam Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tạ Phương Dung - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Tạ Phương Dung nhấn mạnh sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.

Bà Tạ Phương Dung cho biết trong năm ngoái, nền kinh tế Việt Nam xếp hạng 32 toàn cầu, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nơi Việt Nam vừa đánh dấu 30 năm là thành viên.

Bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Bà Tạ Phương Dung cũng thông tin về một số cải cách nổi bật được triển khai như việc tinh gọn bộ máy hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh/thành và xây dựng chính quyền hai cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Các Nghị quyết trọng điểm về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân đang là những động lực chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung khẳng định những thành tựu mà Việt Nam có được hôm nay luôn gắn liền với sự đồng hành, ủng hộ quý báu từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình cảm sâu nặng, chí nghĩa chí tình từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Mối quan hệ Việt-Lào là tài sản vô giá được gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ, đúng như lời khẳng định bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông."

Phát biểu đại diện cho lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào, ông Alounxay Sounnalath - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách lịch sử, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế với tiềm năng phát triển to lớn.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, được khởi nguồn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, không ngừng được vun đắp, phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Mối quan hệ này là di sản quý báu, là nguồn sức mạnh lớn lao cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của cả hai dân tộc.

Ông Alounxay Sounnalath cũng ghi nhận trong thời gian qua, hợp tác giữa 4 tỉnh Nam Lào và các tỉnh miền Trung, miền Nam Việt Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực. Các lĩnh vực hợp tác như ngoại giao, hạ tầng, giáo dục và đầu tư đều ghi nhận sự hỗ trợ quý báu từ phía Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và miền Nam, vì sự giúp đỡ bền bỉ, chí tình, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Tại sự kiện, các đại biểu cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mối quan hệ vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào, cùng điệu múa lămvông truyền thống đã tạo nên không khí thân tình, ấm áp và đầy xúc động.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có trưng bày ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là vai trò lịch sử của Bác trong việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Buổi lễ kỷ niệm khép lại với tiệc chiêu đãi trang trọng, thể hiện lòng hiếu khách, sự trân trọng và tình cảm sâu sắc của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse dành cho các vị đại biểu, khách mời và bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.