Từ cam kết COP26 đến hành động xanh: Lan tỏa động lực phát triển bền vững

Trong giai đoạn bản lề thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26, Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa định hướng chiến lược và hành động cụ thể.

Á hậu Hà Hồng Gấm - Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam, Đại sứ xanh quốc gia chia sẻ tại hội nghị.
Á hậu Hà Hồng Gấm - Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam, Đại sứ xanh quốc gia chia sẻ tại hội nghị.

Với chuỗi hoạt động chuyên sâu, chương trình góp phần thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, lan tỏa động lực phát triển bền vững trong toàn xã hội. Chiều 16/12, diễn ra Hội nghị thông tin về Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia 2025” và công bố kết quả khảo sát “Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025”.

Từ cam kết quốc tế đến hành động cụ thể trong nước

Phát biểu tại hội nghị, Á hậu Hà Hồng Gấm - Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam, Đại sứ xanh quốc gia nhấn mạnh: “Năm 2025, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ (Net Zero) vào năm 2050, Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia được triển khai với ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng”.

Theo Á hậu Hà Hồng Gấm, chương trình không chỉ góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, cho rằng Việt Nam đang đứng trước một dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện các cam kết tại COP26. Đây là giai đoạn bản lề, đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt, từ nhận thức sang hành động cụ thể, có thể đo lường và đánh giá.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia được triển khai theo hướng đi vào chiều sâu chuyên môn, bám sát yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi xanh. Cụ thể, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: công bố các chương trình đào tạo chuyên sâu; triển khai các khóa đào tạo về hành trình Net Zero, tài chính xanh dành cho doanh nghiệp; xây dựng và vận hành hoạt động giám sát, đánh giá doanh nghiệp theo bộ tiêu chí ESG quốc gia; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến về kinh tế xanh, thiết kế sáng tạo vì môi trường.

Một trong những hoạt động trọng tâm, khép lại chuỗi chương trình trong hai năm qua, là Giải thưởng Doanh nghiệp xanh quốc gia, dự kiến tổ chức vào ngày 20/12 tới. Giải thưởng được kỳ vọng sẽ ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đầu tư cho phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch làm trụ cột trong chiến lược phát triển.

ndo_br_ong-hiep-7797.jpg
Tiến sĩ Hoàng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, cho rằng Việt Nam đang đứng trước một dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện các cam kết tại COP26.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Khảo sát Doanh nghiệp xanh quốc gia năm 2025. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, thể hiện rõ định hướng của chương trình từ tuyên truyền, vận động sang đánh giá, đo lường và xếp hạng dựa trên các tiêu chí tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, năm nay Hội đồng thẩm định áp dụng bộ tiêu chí chặt chẽ, được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là những điển hình về trách nhiệm môi trường, mà còn là hình mẫu tiêu biểu trong tiến trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Lan tỏa “hòa âm xanh” và hành trình 13 năm bền bỉ

Nhìn lại chặng đường 13 năm triển khai Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia (2012-2025), Tiến sĩ, nhà văn Trầm Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam khẳng định: Dù chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng chương trình đã từng bước đi từ “ý tưởng xanh” đến “kết quả xanh”, từ nâng cao nhận thức đến hành động cụ thể.

Theo ông Trầm Văn Miều, trên bình diện quốc tế, các khái niệm về tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh đã được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2005 và thúc đẩy mạnh mẽ từ năm 2009. Đến năm 2012, Việt Nam chính thức đưa tăng trưởng xanh vào Chương trình hành động quốc gia; đặc biệt, cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đã thể hiện rõ trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tư tưởng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường cũng đã sớm được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng bằng những lời dạy sâu sắc về trồng cây, trồng người và bảo vệ rừng. Những tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự, được tiếp nối thông qua các phong trào bảo vệ môi trường, Tết trồng cây và các hoạt động xanh trong toàn xã hội.

ndo_br_ts-mieu.jpg
Tiến sĩ, nhà văn Trầm Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn triển khai, Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia được đánh giá không chỉ là một chương trình truyền thông, mà là truyền thông hành động, có chiều sâu, có định hướng và sức lan tỏa lâu dài. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về môi trường và phát triển bền vững cho cộng đồng; mở rộng ảnh hưởng tới doanh nghiệp, trường học, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư ở cả nông thôn và đô thị.

Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh được xác định là nền tảng quan trọng để chương trình tiếp tục phát triển bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông gắn với hiệu quả thực chất; mở rộng các mạng lưới doanh nghiệp xanh, học sinh-sinh viên và các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Thông điệp xuyên suốt được Ban Tổ chức nhấn mạnh là: Hành động vì Việt Nam xanh, vì môi trường xanh, vì tương lai xanh; chung tay hành động để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Xuân Phong vận hành máy phát điện từ khí biogas. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Biến chất thải thành nguồn năng lượng xanh

Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.

Việt Nam - Hà Lan: Bài học từ việc sống chung với nước và chống biến đổi khí hậu

Việt Nam - Hà Lan: Bài học từ việc sống chung với nước và chống biến đổi khí hậu

Năm 1953, tại Biển Bắc - Hà Lan, một cơn bão mạnh kết hợp với triều cường đã khiến mực nước dâng cao hơn 5,6 mét so với mức trung bình, hơn 400 điểm đê bị phá vỡ, 1.836 người thiệt mạng. Hai câu chuyện, hai quốc gia đồng bằng, nhưng cùng một nỗi lo: biến đổi khí hậu đang biến nước thành mối đe dọa hiện hữu.

Vườn sầu riêng sử dụng cân đối phân bón vô cơ và hữu cơ của ông Trần Quang Tá, xã Ea Knuếc (Đắk Lắk).

Nâng cao “sức khỏe” đất trồng trọt

Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên, do thâm canh quá mức và sử dụng vật tư nông nghiệp không hợp lý, những năm qua đất sản xuất nông nghiệp ở nước ta bị thoái hóa nghiêm trọng. Để phục hồi, chúng ta cần có chiến lược bài bản và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng.

Những sản phẩm có bao bì làm từ phụ phẩm nông nghiệp như vỏ cà-phê, tinh bột sắn, ngô.

Giảm rác thải nhựa, mở lối cho kinh tế tuần hoàn

Lâu nay, phần lớn chất thải là túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn nằm lẫn với rác thải rắn, bị chôn lấp, đốt hoặc thất thoát ra sông, hồ, biển. Trong khi đó, khung pháp lý về quản lý chất thải nhựa ngày càng đầy đủ, nhưng để biến quy định thành thói quen xã hội còn rất nhiều việc phải làm.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ ngày mai 13/12, Bắc Bộ chuyển rét, khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 12-14 độ C

Dự báo, từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ từ 11-14 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Cây Mán đĩa mọc rải rác trong rừng ở nhiều nơi trong tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị tăng cường bảo vệ rừng trước tình trạng khai thác cây Mán đĩa trái phép

Gần đây tại một số khu vực rừng phía bắc của tỉnh Quảng Trị, xuất hiện tình trạng người dân vào rừng tìm kiếm, khai thác cây Mán đĩa để bán cho thương lái, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm. 

Tìm những nguồn bụi khiến Hà Nội ô nhiễm

Tìm những nguồn bụi khiến Hà Nội ô nhiễm

Trong những ngày cao điểm ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội, nhóm phóng viên Báo Nhân Dân đã tiến hành khảo sát mỗi người một hướng, ghi nhận nhiều ý kiến từ người dân, để tìm những nguồn nguy cơ tiềm tàng phát sinh bụi ở thủ đô.

Các khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris.

Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong chống biến đổi khí hậu từ Thỏa thuận Paris

Vào ngày 12/12/2015, Thỏa thuận Paris đã được thông qua nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu trên toàn cầu với mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ ở mức dưới 2 độ C, mức tăng không quá 1,5 độ C. Ngày 11/12, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức họp báo nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ký kết.

Sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp bền vững từ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách

Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không đúng liều lượng, thời điểm, vứt vỏ hộp bừa bãi… vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đang tập trung vận động nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng loại, đúng liều, đúng lúc, đúng cách.