Ngày 26/12, khai mạc Festival Ninh Bình "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa"

Từ ngày 26 đến ngày 31/12/2023, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa".
Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023.
Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Trần Việt Phương cho biết: Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa" diễn ra từ ngày 26 đến 31/12. Để kể lại một cách sinh động, thấm đẫm truyền thống dân tộc câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư-Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa của đất nước, tỉnh Ninh Bình quyết định dàn dựng chương trình đêm khai mạc (vào 20 giờ ngày 26/12) như một vở diễn thực cảnh quy tụ tinh hoa các sắc màu văn hóa vùng miền theo chiều dài đất nước.

Địa điểm tổ chức tại vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình)-Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, để tạo nên bức tranh hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giữa nghệ thuật và di sản.

Theo Ban tổ chức, chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh-sân khấu dưới nước với diện tích mặt sàn rộng hơn 4.000m2. Hứa hẹn sẽ là một “show” diễn thực cảnh có quy mô và đặc sắc nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trọng tâm Festival bao gồm: Chương trình khai mạc lúc 20 giờ ngày 26/12, tại khu Quần thể danh thắng Tràng An; Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ, tổ chức vào 20 giờ ngày 28/12, tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các nền tảng mạng xã hội; Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ-Trung Bộ và bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023-đón chào năm mới 2024, tổ chức vào 22 giờ ngày 31/12, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Trong nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị được tỉnh Ninh Bình chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương như: đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất; bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hầu hết các hoạt động trong chương trình Festival đều do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, phối hợp triển khai thực hiện.

Các hoạt động của Festival lần này cũng được tổ chức theo hướng “mở”, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp xem và tham gia vào các hoạt động của Festival.

Một tiết mục trong chương trình tổng duyệt chuẩn bị cho đêm khai mạc diễn ra vào ngày 26/12.

Một tiết mục trong chương trình tổng duyệt chuẩn bị cho đêm khai mạc diễn ra vào ngày 26/12.

Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023 được tổ chức trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, vì vậy dự kiến lượng khách đến Ninh Bình sẽ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành Du lịch phối hợp các ngành chức năng, các địa phương, chỉ đạo các khu, điểm du lịch chuẩn bị phương án điều phối khách, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách khi về với Ninh Bình.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, đến nay, các khu, điểm du lịch và các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị tốt các điều kiện và dịch vụ đi kèm để sẵn sàng đón khách.

Qua kiểm tra của ngành, hơn 800 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 10.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, tập trung tại thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư đã sẵn sàng đón du khách.

Các cơ sở lưu trú đều tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá các dịch vụ công khai..., góp phần cùng cả tỉnh tổ chức thành công Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023; để hình ảnh về vùng đất và con người Cố đô ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển, hình ảnh về một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện khắc dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè, du khách trong nước, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.