Truyền thông thế giới ca ngợi sự phát triển kinh tế và nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam

Theo nguồn tin nước ngoài và TTXVN, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 27-2 đăng bài viết nhận định Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế.

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng để hướng tới Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng để hướng tới Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bài báo với tiêu đề "Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế" cho biết, Ðảng và Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải cách kinh tế và củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang tiến hành các biện pháp nhằm cân bằng nền kinh tế vốn chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp.

* Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2 đã trở thành tâm điểm của thế giới và thu hút sự quan tâm của truyền thông khu vực. Công tác chuẩn bị của Việt Nam - nước chủ nhà tổ chức sự kiện - cũng như không khí tại Hà Nội, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên, đã được báo chí Singapore phản ánh trang trọng và đậm nét. Báo Liên hợp buổi sáng của Singapore ngày 27-2 đăng bài viết về những nỗ lực chuẩn bị cùng sự nhiệt tình, thân thiện của người dân Thủ đô Hà Nội khi chào đón các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Báo Today bày tỏ sự ấn tượng với hình ảnh đường phố và con người Việt Nam, cũng như công tác bảo đảm an ninh của nước chủ nhà.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, những ngày qua, báo chí Pháp đưa nhiều tin, đề cập sự chuẩn bị tích cực của nước chủ nhà Việt Nam. Kênh truyền hình tin tức BFM TV đã cử đặc phái viên đến đưa tin trực tiếp về Hội nghị và công tác chuẩn bị của Việt Nam. Báo chí Pháp cho rằng, Việt Nam có các điều kiện chính trị - an ninh ổn định, rất thuận lợi cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên, có kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn và quan trọng trong những năm gần đây. Qua sự kiện quan trọng này, Việt Nam có thể quảng bá rất tốt cho hoạt động du lịch tới cộng đồng quốc tế.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc đưa nhiều hình ảnh, thông tin đậm nét về công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh vai trò của nước chủ nhà Việt Nam. Các báo, đài Trung Quốc đồng loạt dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Việt Nam đã nỗ lực chuẩn bị rất chu đáo, hy vọng hội nghị lần này sẽ đạt được thành công, để tương xứng công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Báo Thanh niên (Trung Quốc) đăng bài bình luận nhan đề "Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội mở ra cánh cửa hòa bình" nhấn mạnh Hội nghị tổ chức tại Hà Nội càng tạo thêm không khí lạc quan, có thể sẽ đạt được những kế hoạch cụ thể hoặc "thời gian biểu" khả thi chung quanh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Trong bài viết được đăng tải trên trang The Indian Express của Ấn Ðộ ngày 27-2, tác giả đã phỏng vấn nhiều người bán hàng và người dân tại Hà Nội, ghi nhận sự vui mừng của họ trước sự kiện chính trị lớn diễn ra tại Hà Nội. Các ý kiến của người dân Hà Nội đều bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ mang lại hòa bình cho khu vực và thế giới. Bài báo cũng đánh giá cao việc các doanh nghiệp địa phương và chuỗi cửa hàng lưu niệm ở Hà Nội đã tận dụng được cơ hội này để quảng bá sản phẩm du lịch của mình.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, báo chí Nga đồng loạt đưa ra những dự báo về Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội. Báo Ðộc lập (Nga) cho rằng hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên có thể đạt được tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trong khi đó, trả lời hãng thông tấn TASS, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga R.Lô-bốp nhận định, Hội nghị sẽ giúp hai bên tái khẳng định quyết tâm hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mặc dù có thể sẽ không đạt được quyết định mang tính đột phá.

* Trong diễn biến liên quan, Liên hợp quốc bày tỏ hoan nghênh Hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc S.Dujarric cho biết, Liên hợp quốc nhiệt liệt hoan nghênh cuộc đối thoại này giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên, đồng thời cho biết Liên hợp quốc sẽ có phản ứng tùy thuộc vào kết quả của hội nghị.

* Ngày 26-2, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đã bày tỏ hy vọng Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai sẽ đạt được những tiến triển tích cực và giải quyết được tổng thể những vấn đề về hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Kono cũng bày tỏ mong muốn Hội nghị sẽ trở thành động lực để hướng tới giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc và việc phá hủy hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược toàn bộ các loại tên lửa và vũ khí hủy diệt.

* Báo Choson Sinbo của Triều Tiên ngày 27-2 đã đưa ra bình luận Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thêm các bước đi phi hạt nhân hóa, song việc này tùy thuộc vào sự nhượng bộ "tương xứng" từ phía Hoa Kỳ. Theo tờ báo, sự thành công của Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai phụ thuộc vào các nỗ lực xây dựng lòng tin. Tờ báo cũng nhấn mạnh cam kết của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong thông điệp Năm mới 2019, khi tuyên bố không sản xuất, thử nghiệm, sử dụng và chuyển giao vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng cho rằng Washington nên có các biện pháp "tương xứng" để đáp lại, nếu muốn những cam kết này được thực hiện.

* Ngày 27-2, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá rằng bất kể sự nhượng bộ nào mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên đưa ra tại Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội đều có ý nghĩa quan trọng vì đây được xem là bước tiến trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui Kyeom phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27-2 cho rằng các bước phi hạt nhân hóa là một quá trình liên tục và trong các thỏa thuận lớn sẽ bao gồm các thỏa thuận nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.