Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 8/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Srettha Thavisin.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Srettha Thavisin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Srettha Thavisin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Thái Lan, giúp tạo động lực đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất.

Thủ tướng Srettha Thavisin gửi lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác rất quan trọng của Thái Lan ở khu vực.

Thủ tướng Srettha Thavisin chúc mừng Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Thái Lan đã đón tiếp trọng thị, chu đáo và trân trọng chuyển tới Thủ tướng Thái Lan lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam; chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam và đồng chủ trì họp Nội các chung lần thứ 4 trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thái Lan tổ chức bầu cử thành công, bầu ra Chính phủ mới, tin tưởng Thái Lan sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2027, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội thông báo cho Thủ tướng Srettha Thavisin một số kết quả nổi bật trong Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan ký Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thăm Việt Nam năm 2024 và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển nhanh chóng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực then chốt; tin cậy gia tăng.

Đặc biệt, trong ASEAN, Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất (kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục gần 22 tỷ USD) và nhà đầu tư lớn thứ hai (gần 14 tỷ USD) vào Việt Nam; giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng sôi động.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, giảm rào cản thương mại.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam vào các lĩnh vực hai bên cùng có lợi.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về việc hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung và cùng thắng; thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì các chuỗi cung ứng hiện có và hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao; kết nối giao thông và cơ sở hạ tầng, tăng thêm tần suất các chuyến bay, mở thêm các đường bay kết nối các địa phương và điểm đến du lịch hai nước, tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác kinh tế xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng…nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm tỉnh Udon Thani trong chuyến thăm lần này; đánh giá cao những đóng góp của cộng động người Việt tại Thái Lan, nhất trí Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như gìn giữ, phát huy các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, Tiểu vùng Mê Công; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN; cùng phối hợp giữ vững lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.