Nghệ sĩ Venezuela sẽ biểu diễn các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người

Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro Primera sẽ đích thân biểu diễn những bài hát nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình nghệ thuật “Mãi mãi Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025), như một lời tri ân của nhân dân Venezuela đối với vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng thế giới.
Bài hát “Mãi mãi Hồ Chí Minh” (Inolvidable Ho Chi Minh) do cố Nghệ sĩ Nhân dân Venezuela Ali Primera sáng tác sẽ được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Mãi mãi Hồ Chí Minh”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
Bài hát “Mãi mãi Hồ Chí Minh” (Inolvidable Ho Chi Minh) do cố Nghệ sĩ Nhân dân Venezuela Ali Primera sáng tác sẽ được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Mãi mãi Hồ Chí Minh”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Ngày 1/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã có buổi tiếp và làm việc với ông Alí Alejandro, đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Văn hóa Venezuela.

Trao đổi với Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro cho biết: Chính phủ Venezuela đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho chương trình nghệ thuật “Mãi mãi Hồ Chí Minh”, dự kiến sẽ được tổ chức tại nhà hát Bolivar, thủ đô Caracas vào ngày 21/5 tới.

Gửi tới nhân dân Việt Nam anh hùng những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Thứ trưởng Văn hóa Venezuela khẳng định, thắng lợi của của người dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân Venezuela, tương tự như vậy, người dân Venezuela luôn coi Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng chung của nhân loại.

Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro và Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro và Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Là nhạc sĩ nổi tiếng Venezuela, Thứ trưởng Alí Alejandro chia sẻ, ông luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự ngưỡng mộ với đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngay từ bé, những ca khúc ca ngợi Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông nội ông, nhà cách mạng, Nghệ sĩ Nhân dân Venezuela, Ali Primera sáng tác và biểu diễn đã thấm sâu vào tâm hồn.

Dù chưa có dịp đến thăm đất nước Việt Nam nhưng qua những ca khúc mà cố Nghệ sĩ Nhân dân Ali Primera sáng tác như “Mãi mãi Hồ Chí Minh” (Inolvidable Ho Chi Minh), “Chân dung Hồ Chí Minh” (La figura de Ho Chi Minh) và “Người phụ nữ Việt Nam” (La Mujer de Vietnam), ông đã có thể mường tượng về một đất nước, một dân tộc ngoan cường, cũng như về Bác Hồ - tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, vị tha, bác ái. Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Đề cập về chương trình nghệ thuật “Mãi mãi Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025), Thứ trưởng Alí Alejandro Primera cho biết, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Venezuela.

Đặc biệt, ông sẽ cùng nghệ sĩ Venezuela biểu diễn các ca khúc đã đi vào lịch sử ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố nhạc sĩ Ali Primera cũng như một số tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ trên thế giới như: “Quyền được sống trong hòa bình” của nhạc sĩ người Chile Victor Jara, “The Ballad of Ho Chi Minh” của nhạc sĩ Anh Ewan MacColl được cố nhạc sĩ Chile, Rolando Alarcon chuyển thể sang tiếng Tây Ban Nha…

Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro tham gia biểu diễn tại chương trình "Xuân quê hương" năm 2024. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Thứ trưởng Văn hóa Venezuela Alí Alejandro tham gia biểu diễn tại chương trình "Xuân quê hương" năm 2024. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Cảm ơn những tình cảm đặc biệt của cá nhân Thứ trưởng Alí Alejandro Primera và gia đình đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, đây là minh chứng sống động về tình cảm yêu mến của gia đình nghệ sĩ Alí Alejandro Primera, của nhân dân Venezuela và nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tiếp tục triển khai sâu rộng Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” nhằm đề cao, phát huy và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tôn vinh đất nước và con người Việt Nam ở Venezuela cũng như tại khu vực Mỹ La-tinh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.