Truy tố kẻ nổ súng giữa phố do mâu thuẫn đòi nợ 11 tỷ đồng của Hạnh "Sự"

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” trong vụ án liên quan đến Hạnh "Sự".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, song cách thức giải quyết bằng bạo lực, sử dụng súng bắn đạn cao su và hung khí nguy hiểm giữa nơi công cộng đã thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác.

Theo cáo trạng, khoảng trưa 15/5/2023, tại khu vực trước quán bia Ngà Béo (ngách 31/135 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cũ), Vũ Quang Chiến (trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát vào vùng bụng anh Chu Ngọc Biên (trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Sau đó, Chiến cùng đồng phạm tiếp tục dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu, mặt nạn nhân, khiến anh Biên bị thương tích 28%.

Hồ sơ vụ án thể hiện, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ khoản tiền 11 tỷ đồng mà bà Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”) cho ông Đỗ Huy Thục ( trú tại phường Cát Bi, thành phố Hải Phòng) vay. Trong đó, ông Đinh Văn Sang trú tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội) góp 800 triệu đồng.

Vũ Quang Chiến là người đứng ra nhận trách nhiệm khoản nợ thay Thục. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, khoản nợ chưa được thanh toán dứt điểm, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Trưa 15/5/2023, ông Sang nhờ anh Nguyễn Gia Hùng (trú tại Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) hẹn gặp Chiến để trao đổi việc trả nợ. Khi đến điểm hẹn là quán bia Ngà Béo giữa hai bên xảy ra cãi vã. Chiến bất ngờ rút từ túi quần một khẩu súng bắn đạn cao su, chĩa về phía ông Sang.

Khi anh Chu Ngọc Biên (trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội - người được anh Nguyễn Gia Hùng rủ đi cùng) lao vào can ngăn, Chiến đã bóp cò, bắn một phát trúng vùng bụng anh Biên.

Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Lợi (chủ quán bia Ngà Béo) và một đối tượng nam giới khác cầm hung khí chạy tới, dùng vật giống súng và gậy sắt ba khúc tấn công liên tiếp vào vùng đầu, mặt anh Biên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Biên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Kết luận giám định pháp y xác định anh Chu Ngọc Biên bị nhiều vết thương ở vùng đầu, trán, cung mày và vùng bụng; có vỡ lún xương sọ, rách màng cứng, tụ máu ngoài màng cứng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 28%. Cơ chế hình thành thương tích do vật tày có cạnh và vật cứng có tính chất đâm xuyên gây ra.

Tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an xác định khẩu súng Chiến sử dụng là súng bắn đạn cao su, hơi cay cỡ 9mm, thuộc công cụ hỗ trợ, vẫn có khả năng sử dụng và khi bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích. Hai mẫu vật thu được từ vết thương của nạn nhân là đầu đạn cao su đã vỡ mảnh.

Sau khi gây án, Chiến đem khẩu súng cất giấu trong hộp carton, gửi tại nhà một người quen. Ngày 12/9/2025, sau thời gian lẩn trốn, Chiến bị bắt theo quyết định truy nã khi đang ở tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan điều tra, bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Vũ Quang Chiến mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, sử dụng công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm tấn công giữa nơi công cộng.

Dù hậu quả chết người chưa xảy ra, song hành vi nổ súng và tiếp tục chỉ đạo, hô hoán tấn công anh Biên thể hiện ý thức chủ quan nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Đáng chú ý, bị can Vũ Quang Chiến có nhân thân xấu, từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Chiến có 2 tiền án, trong đó có tiền án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đến nay chưa được xóa án tích.

Cáo trạng xác định đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” theo điểm h, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận là Chiến thành khẩn khai báo.

Đối với Nguyễn Văn Lợi và đối tượng nam giới cầm gậy sắt, do chưa xác định được nơi ở, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định. Về trách nhiệm dân sự, anh Chu Ngọc Biên không yêu cầu bồi thường và đề nghị xử lý bị can theo pháp luật.

Trên cơ sở kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định truy tố Vũ Quang Chiến ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.