Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, bị can Trần Thị Hoàn và các đồng phạm đã buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Ba trong số 11 bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)
Ba trong số 11 bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Tám bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, trong đó có bị can Trần Thị Hoàn, điều hành hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long; Trần Thành Hiếu, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng, lao động tự do...

Ba bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Như My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị can đã tiêu thụ hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Các bị can: Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam theo từng công đoạn: Vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó bị can Trần Thành Hiếu, đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; các bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hậu quả, các bị can gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm kết nối, tích hợp và liên thông theo thời gian thực với toàn bộ Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất. (Ảnh: TL)

Tạo bước chuyển toàn diện sang môi trường số trong ngành thi hành án dân sự

Nền tảng số do Cục Quản lý Thi hành án dân sự chủ trì triển khai, kết hợp và đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT, được xem là sự chuyển mình mang tính bước ngoặt, mở ra một kỷ nguyên mới, tiên phong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi toàn diện sang môi trường số trong thi hành án dân sự tại Việt Nam.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Quyết tâm không để phát sinh điểm nóng, tội phạm môi trường hoạt động phức tạp

Ngày 12/12, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị-văn hóa lớn đầu năm.

Lễ ra quân được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Công an Nghệ An ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Tăng cường kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới công tác thi hành án thích ứng với tư duy phát triển mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án trong tình hình mới.

Đối tượng N.Q.B. bị bắt giữ cùng tang vật 557kg pháo lậu.

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 0,5 tấn pháo lậu

Ngày 12/12, Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) thu giữ số lượng lớn pháo lậu.

Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm sản phẩm công nghệ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Tạo không gian pháp lý cho đổi mới sáng tạo

Quan điểm lập pháp cần chuyển từ tư duy “tiền kiểm”, “an toàn tuyệt đối” sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật... đã nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia và người dân.

[Video] Quảng Trị liên tiếp bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

[Video] Quảng Trị liên tiếp bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 3 vụ việc vận chuyển và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ trên khu vực biên giới với tổng trị giá khoảng 850 triệu đồng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: DUY LINH)

Cán bộ phải giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua, cán bộ kê khai tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; khi tài sản, thu nhập trong năm biến động tăng từ 1 tỷ đồng trở lên phải kê khai bổ sung và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Hai đối tượng cùng tang vật khi bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên bắt giữ tại địa phận mốc quốc giới 83, trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Điện Biên bắt quả tang 2 người nước ngoài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp các đơn vị trực thuộc vừa bắt giữ 2 người nước ngoài về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu 4 bánh heroin, 36 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1kg thuốc phiện.