Đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Đỗ Mười.
Đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Đỗ Mười.

Trường Trung học phổ thông Đỗ Mười sẵn sàng cho năm học 2026-2027

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên trường Trung học phổ thông Đỗ Mười được giao chỉ tiêu tuyển sinh ngay từ đầu kỳ với 15 lớp, tổng số 675 học sinh.

Thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Thầy Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đỗ Mười cho biết, trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất, với đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng, tâm huyết để chào đón lứa học sinh mới.

dsc09648.jpg
dsc09709.jpg
Trường Trung học phổ thông Đỗ Mười được xây dựng tại phường Yên Sở - nơi số lượng dân cư và học sinh đông bậc nhất tại thành phố Hà Nội - kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực “thiếu trường” tại địa bàn cũng như trên toàn thành phố.
dsc09640.jpg
Ngôi trường công lập này được vinh dự mang tên của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - người có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.
dsc09737.jpg
Trường có định hướng trở thành trường Trung học phổ thông tiên tiến, chất lượng cao của Hà Nội, đào tạo ra những thế hệ “công dân số - công dân toàn cầu”.
dsc09757.jpg
Không gian học tập tiện nghi với hệ thống 45 phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học tiên tiến như bảng trượt, tivi thông minh hơn 80 inch, điều hòa và hệ thống trợ giảng. Chương trình học được thiết kế bài bản, khoa học và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện học sinh theo định hướng đổi mới giáo dục.
dsc09831.jpg
Trường tập trung ứng dụng công nghệ trong trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá học sinh đồng thời khuyến khích học sinh sử dụng nền tảng số phục vụ học tập và nghiên cứu; từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục.
dsc09926.jpg
dsc09970.jpg
Thư viện trường có hàng nghìn đầu sách từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ học tập, nghiên cứu, và phát triển văn hóa đọc của học sinh. Đây cũng là không gian sáng tạo, giúp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
dsc09858.jpg
dsc00074.jpg
Mục tiêu của trường là xây dựng một “Trường học hạnh phúc” theo tiêu chuẩn của UNESCO.
dsc00092.jpg
Nơi mà học sinh được học tập, rèn luyện toàn diện về cả kiến thức, kỹ năng và cảm xúc.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.