Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học mới 2026-2027

Sáng 14/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đây là ngôi trường đã ươm mầm cho hàng nghìn thế hệ học sinh là con em kiều bào và người Lào đã trưởng thành, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao học bổng cho các học sinh nhà trường. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao học bổng cho các học sinh nhà trường. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự, về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; về phía Lào, có đại diện các đơn vị của Bộ Giáo dục và Thể thao, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane, Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; cùng đông đảo các thầy cô giáo nhà trường, các em học sinh và phụ huynh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Namthip Inthavong, Quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025-2026 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các hoạt động giáo dục cũng như các hoạt động khác của nhà trường đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Nhà trường có ba em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố; 19 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện; tỉ lệ thi lên lớp ở các khối đạt 99%; 90% học sinh tốt nghiệp lớp 12 tiếp tục học tập ở các cấp học cao hơn, trong đó có 50% học sinh tốt nghiệp lớp 12 nhận được các học bổng khác nhau để tiếp tục đi học tại các trường đại học ở Việt Nam; 85% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên tiên tiến, 50% giáo viên sử dụng thành thạo tiếng Việt.

truong-viet-lao-trinh-dung-3.jpg
Bà Namthip Inthavong, Quyền Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Bà Namthip Inthavong nhấn mạnh, bước sang năm học 2026-2027, là năm học bản lề thực hiện Đề án Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2026-2032, Nhà trường tiếp tục bám sát “3 tính chất, 5 nguyên lý giáo dục và 3 nội dung thi đua” do Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đề ra, đồng thời quán triệt thực hiện theo tinh thần của các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về đổi mới mạnh mẽ của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay: chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực; tăng cường khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, nhà trường xác định 5 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của năm học 2026-2027 là: Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực và tinh thần đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mô hình Trường học số hiện đại; xây dựng văn hóa học đường “Trường học hạnh phúc”; nâng cao vị thế và thương hiệu Trường Nguyễn Du.

Bà Namthip Inthavong tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hành động quyết liệt của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, năm học 2026-2027 sẽ thực sự là năm học đặt nền móng cho sự đổi mới của nhà trường, chất lượng và phát triển bền vững; quyết tâm xây dựng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trở thành một ngôi trường đáng tin cậy của phụ huynh, một nơi học tập hạnh phúc của học sinh và một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

truong-viet-lao-trinh-dung-4.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh tâm phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được trong năm học 2025-2026 vừa qua. Đại sứ nhấn mạnh, bước vào năm học 2026-2027, với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và sự đồng lòng của tập thể giáo viên, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đang từng bước ổn định, đổi mới công tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo dục kỹ năng; tin tưởng, sự đổi mới của nhà trường là sự trưởng thành và tiến bộ của từng học sinh, để các em học sinh khi đến trường đều được học tập trong một môi trường an toàn, có kỷ cương, có tình thương và có điều kiện phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn dành sự quan tâm đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, phát triển tiếng Việt, giữ gìn văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước; Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Nhà trường; cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, kết nối các nguồn lực phù hợp, thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào, hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, từng bước cải thiện điều kiện học tập và tạo thêm cơ hội cho các cháu học sinh.

truong-viet-lao-trinh-dung-2.jpg
Khung cảnh buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại lễ khai giảng, các đơn vị, nhà tài trợ đã trao học bổng du học Việt Nam cho các em học sinh, trao tặng Tủ sách khuyến học của Nhà xuất bản Kim Đồng và ra mắt Quỹ Khuyến học Nguyễn Du. Đây là các hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, trân trọng những nỗ lực vươn lên, tạo thêm cơ hội cho những học sinh có năng lực và tiếp sức cho những cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, có khát vọng học tập.

Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là nơi các em học sinh được học kiến thức, mà còn là nơi tiếng Lào và tiếng Việt, văn hóa Lào và văn hóa Việt Nam cùng hiện diện trong đời sống học đường. Chính từ môi trường ấy, sự hiểu biết, tình cảm và sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước được hình thành một cách tự nhiên từ những điều gần gũi nhất hằng ngày, sẽ là nền tảng cho những thế hệ tiếp nối góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Bà Lalida Perisvivatana nêu bật những điểm mạnh của Thái Lan trong thu hút khách nước ngoài. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Thái Lan là điểm đến hấp dẫn người nước ngoài

Theo Chỉ số di chuyển toàn cầu Rumavi 2026, Thái Lan nằm trong nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới đối với người làm việc từ xa và người nghỉ hưu. Điều này cho thấy tiềm năng của "đất nước nụ cười" như một nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc, cũng là cơ hội để Thái Lan tăng nguồn thu từ du khách nước ngoài.

Trưởng đoàn 11 nước và đại diện Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại AHMM-17. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN hợp tác an ninh y tế khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 (AHMM 17) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 7-11/9 tại Kuala Lumpur (Malaysia), với chủ đề “ASEAN khỏe mạnh: Cùng nhau hướng tới các hệ thống y tế công bằng, sẵn sàng cho tương lai”.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (bìa trái) và Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong chủ trì hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nâng cao giá trị tài nguyên tạo động lực phát triển mới cho khu vực nam Lào

Ngày 10/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong”. Đây là một trong những dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nam Lào.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.