Trường học sinh thái ASEAN - Ươm mầm thói quen xanh cho thế hệ tương lai

Ngày 21/10, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”. 

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc

Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn các nhà trường áp dụng Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN vào giảng dạy, quản lý và hoạt động ngoại khóa. Đây cũng là dịp để các trường từng đạt giải hoặc đã triển khai mô hình chia sẻ kinh nghiệm, giúp giáo viên và cán bộ quản lý hiểu rõ, vận dụng linh hoạt tiêu chí vào thực tế. Đồng thời, hội thảo tạo diễn đàn kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội trong mục tiêu chung: xây dựng “Trường học không rác thải nhựa”.

Từ năm 2022, mô hình “Trường học giảm nhựa” do Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam đã được triển khai tại 180 trường học, với hơn 54.000 học sinh tham gia. Trong đó, 83 trường làm mô hình điểm đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, gồm hơn 5,5 tấn nhựa. Kết quả cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành vi của học sinh khi được khuyến khích hành động vì môi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, giáo dục môi trường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà còn là nền tảng để hình thành cộng đồng có ý thức và hành động thiết thực bảo vệ hành tinh. Khi việc giảm nhựa trở thành bài học hàng ngày, học sinh không chỉ học cách bảo vệ môi trường mà còn học cách sống có trách nhiệm với thế giới xung quanh.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, cho biết nhiều nước trong khu vực đã có mô hình đáng học hỏi. Ở Thái Lan, học sinh làm phân bón từ rác hữu cơ. Tại Indonesia, các em đổi rác lấy sách. Ở Malaysia, các trường trồng vườn rau sạch trong sân trường. Còn Singapore giao cho mỗi lớp một “Đại sứ Xanh” để tuyên truyền bảo vệ môi trường. Những mô hình này cho thấy trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi hình thành thói quen sống xanh.

Tại Việt Nam, nhiều trường học đã tiên phong giảm nhựa, tái chế rác và tạo không gian học tập gần gũi với thiên nhiên, trong đó thành phố Huế là điểm sáng của phong trào “Đô thị giảm nhựa”.

Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN được xây dựng với bốn mục tiêu: giúp các trường hiểu và áp dụng tiêu chí xanh-sạch-bền vững; chia sẻ mô hình hiệu quả; kết nối các bên cùng hành động; và quan trọng nhất là nuôi dưỡng trong mỗi học sinh tình yêu với môi trường, với hành tinh như chính ngôi nhà của mình.

Bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc nhỏ. Đơn giản như không xả rác ra sân trường, dùng chai nước cá nhân thay cho chai nhựa dùng một lần, trồng một cây xanh trong lớp học. Khi những hành động này trở thành thói quen, chúng sẽ hình thành một nếp sống sinh thái lan tỏa từ trường học ra cộng đồng, như thông điệp: “Những hành động nhỏ mỗi ngày sẽ góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho đất nước, nơi các em, những chủ nhân tương lai, lớn lên trong một hành tinh đáng sống” ông Tuấn đã gửi gắm.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.