Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trao “Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2024”

Ngày 27/12 năm 2024 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024”.
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhất cho các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhất cho các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Tham dự có Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Quỹ Vì tương lai xanh; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao; các thành viên Hội đồng, các thầy, cô giáo và gần 400 em học sinh trên cả nước.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường. Việc tổ chức Giải thưởng tại Việt Nam không chỉ thể hiện cam kết quốc gia với ASEAN mà còn đóng góp tích cực vào việc phát triển mô hình trường học sinh thái, trường học xanh tại nước ta.

Với ý nghĩa đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024. Đây là sự kiện tôn vinh, khen thưởng các trường học có thành tích trong các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, qua đó tuyên truyền, giới thiệu các mô hình trường học sinh thái, lan tỏa các giải pháp bảo vệ môi trường trong học đường tại Việt Nam và kết nối với ASEAN.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức môi trường và khí hậu ngày càng nghiêm trọng, giáo dục môi trường, thúc đẩy mô hình phát triển trường học sinh thái có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, giúp các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước hình thành ý thức sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết thêm, mặc dù trong thời gian ngắn sau khi phát động, Giải thưởng năm nay đã nhận được 83 hồ sơ dự thi của các trường học trong cả nước. Trong quá trình tham gia xét chọn, các trường học dự thi có các cách tiếp cận rất đa dạng, phong phú về giáo dục môi trường nhưng có chung mục tiêu là truyền cho các em học sinh tình yêu thiên nhiên, môi trường để thực hiện nhiều sáng kiến và mô hình học đường sinh thái.

Đặc biệt, đây sẽ làm cơ sở tiến cử các trường đoạt giải của Việt Nam tham dự Sự kiện vinh danh tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (năm 2025 được tổ chức tại Malaysia).

"Buổi lễ trao giải hôm nay, không chỉ vinh danh những trường học tiêu biểu mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về tương lai bền vững của đất nước thông qua xây dựng nền giáo dục xanh. Trong đó, mỗi trường học, mỗi thầy, cô giáo và mỗi học sinh là những sứ giả xanh lan tỏa ý nghĩa của môi trường sống xanh, sạch, bền vững trong toàn xã hội. Từng hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, trồng thêm cây xanh sẽ cộng hưởng để tạo nên những thay đổi quan trọng cho tương lai", Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho các trường đoạt giải.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho các trường đoạt giải.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Bà Lê Thái Hà, Giám đốc Quỹ Vì tương lai xanh cho rằng, cuộc thi năm nay không chỉ là một sân chơi ý nghĩa, mà còn là một hành trình lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm và bền vững trong cộng đồng. 83 trường học tham gia là 83 câu chuyện về sự sáng tạo, quyết tâm và trách nhiệm, từ miền núi cao, vùng đồng bằng đến hải đảo xa xôi. Các em học sinh cùng với thầy cô giáo đã chung tay kiến tạo những dự án sinh thái thực tiễn, góp phần xây dựng không gian sống xanh, bảo vệ môi trường cho hiện tại và thế hệ tương lai.

Như chúng ta đã biết, môi trường là tài sản chung của nhân loại, và việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay tổ chức, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Các thầy cô giáo chính là những người tiên phong truyền cảm hứng, và các em học sinh hôm nay chính là thế hệ tương lai sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống xanh mỗi ngày, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Với những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, các em sẽ trở thành lực lượng dẫn đầu trong việc xây dựng một Việt Nam xanh-sạch-đẹp, bền vững; hơn nữa, những sáng kiến và chương trình hành động từ cuộc thi không chỉ mang giá trị thi đua mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ cho cộng đồng, giúp thúc đẩy cam kết lớn lao của Thủ tướng Chính phủ trong việc giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Các học sinh đến từ các trường đoạt giải dự lễ trao giải.

Các học sinh đến từ các trường đoạt giải dự lễ trao giải.

Theo Ban Tổ chức, căn cứ trên các tiêu chí, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã quyết định trao 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích cho từng hạng mục, gồm: Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Cụ thể: Giải Nhất cấp Tiểu học thuộc Trường tiểu học Lê Lợi (phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Giải Nhất cấp Trung học cơ sở thuộc về Trường trung học cơ sở Genesis Hà Nội (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Giải Nhất cấp Trung học phổ thông thuộc về Trường phổ thông Việt Mỹ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ trao giải.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ trao giải.

Đáng chú ý, các trường tiểu học và trung học cơ sở đoạt Giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được Ban Tổ chức tiến cử tham dự Lễ Vinh danh tại các Hội nghị cấp cao ASEAN về môi trường gần nhất (theo quy định của Ban Thư ký ASEAN).

Đồng thời, Quỹ Vì tương lai xanh cũng sẽ xem xét hỗ trợ với những trường phù hợp để phát triển các nội dung tập huấn, đào tạo về kiến thức về phát triển bền vững; hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất để xây dựng không gian trường học trong lành, xanh tươi cho các em học sinh.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN (ASEAN Eco-schools Award) là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Tổ chức các quan chức cấp cao Môi trường ASEAN (ASOEN), giao cho từng quốc gia tổ chức và sẽ được vinh danh tại sự kiện bên lề nhân dịp Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN diễn ra.

Việc vinh danh các Trường đoạt giải tại các quốc gia được tổ chức thông thường 04 năm một lần, trao cho các trường tiểu học và trung học xuất sắc tại các nước thành viên ASEAN, nhằm mục đích công nhận những trường học thực hành tốt nhất trong Chương trình Trường học xanh và khuyến khích sự tham gia của các trường học khác trong cả nước để thực hiện các sáng kiến xanh. Các tiêu chí của Giải thưởng trường học sinh thái cũng đã được Nhóm công tác ban hành thông qua Ban thư ký ASEAN.

Sự kiện vinh danh các Trường tại các quốc gia ASEAN đoạt giải đầu tiên đã được tổ chức tại Malaysia vào tháng 7/2012, lần thứ hai tại Myanmar vào tháng 7/2015, lần thứ ba tại Campuchia vào năm 2019 và lần thứ 4 tại Lào vào tháng 8/2023 nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17. Trong đó, Việt Nam đã đề cử vinh danh đối với 08 trường tiểu học và trung học cơ sở.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.