Trường Đại học Kinh tế quốc dân trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho 4.577 tân cử nhân

Ngày 26 và 27/8, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023 cho 4.577 tân cử nhân các ngành học của trường.
Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân trao giấy khen cho 39 thủ khoa các chuyên ngành.
Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân trao giấy khen cho 39 thủ khoa các chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, GS. TS Phạm Hồng Chương gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh và bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sự đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, sự nhiệt tình say mê nghề nghiệp của các thầy giáo, cô giáo, sự quan tâm hỗ trợ của đội ngũ cán bộ quản lý đã góp phần làm nên sự thành công của các tân cử nhân.

Trong suốt 67 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân luôn tự hào là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và phát huy những tiềm năng, khát vọng của nhiều thế hệ sinh viên.

Trường cũng luôn giữ vững vị thế là một trường đầu ngành, cung cấp cho đất nước các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, góp phần xây dựng tổ quốc ngày càng phồn thịnh và bền vững.

Lễ tốt nghiệp là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi sinh viên. Các em chính thức bước vào cuộc sống mới với nhiều cung bậc, gam màu cảm xúc, nhiều cơ hội, niềm vui nhưng cũng đầy thử thách và gian nan.

Trong số 4.577 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, có 1.192 sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc; 1.925 sinh viên đạt loại giỏi; 1.376 sinh viên đạt loại khá. 39 thủ khoa các chuyên ngành đều đạt điểm tổng kết từ 3.66 đến 4, xếp loại tốt nghiệp xuất sắc.

GS. TS Phạm Hồng Chương cho rằng, với nghị lực học tập, ý chí bản thân cùng với những kiến thức được trang bị có hệ thống ở Trường đại học Kinh tế quốc dân, các tân cử nhân sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để vươn tới những thành công mới, trở thành những doanh nhân, những nhà quản lý, nhà lãnh đạo tài năng của các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước.

Dù ở vị trí công việc nào, các em cũng sẽ luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự tận tâm, cống hiến, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Đại diện cho các tân cử nhân của trường chia sẻ cảm xúc về chặng đường 4 năm học tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, tân cử nhân Trần Anh Ngọc, sinh viên lớp Kiểm toán 61A, Viện Kế toán-Kiểm toán gửi lời tri ân đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã dành hết tâm sức để xây dựng một môi trường học tập năng động, sáng tạo, tạo điều kiện hết mực cho sinh viên được phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành phiên bản tốt nhất, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trao học bổng cao học cho các sinh viên xuất sắc.
Trao học bổng cao học cho các sinh viên xuất sắc.

"Tốt nghiệp không phải là đích đến, mà chính là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Sau này, dù có đi đâu làm gì đi nữa, chúng em vẫn sẽ luôn mang theo hành trang thầy cô truyền dạy, mang theo mình bản sắc sinh viên Kinh tế quốc dân", tân cử nhân Trần Anh Ngọc chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, 20 tân cử nhân là những thủ khoa xuất sắc được nhận học bổng Chương trình thạc sĩ PGSM của Viện Ngân hàng tài chính (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), mỗi suất trị giá 20 triệu đồng; 15 tân cử nhân là những thủ khoa xuất sắc được nhận nhận học bổng cao học Chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU của Viện Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), mỗi suất học bổng trị giá 30 triệu.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.