Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cùng tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo: Bộ Y tế; Cơ quan Thường trực khu vực miền nam - Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, báo cáo trong buổi thăm, chúc mừng của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế có quy mô 3.200 giường bệnh. Những năm gần đây, bệnh viện không ngừng thực hiện thành công nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến. Đây cũng là cơ sở y tế trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới….Đặc biệt, là những hoạt động đồng hành cùng người bệnh cả về vật chất lẫn tinh thần gồm: miễn giảm viện phí, suất ăn miễn phí, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi do dịch Covid-19…

Tuy nhiên, thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phải đối mặt với một số khó khăn, được đánh giá đây là những khó khăn chung của toàn ngành Y tế cả nước, đó là tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị do có một số vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu.

Biểu dương nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện có bề dày lịch sử hơn 120 năm.

Chia sẻ với những khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đại diện Bộ Y tế có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện, không để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư hóa chất kéo dài, bởi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bệnh viện là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thiếu tướng, Giám đốc bệnh viện quân y 175 Trần Quốc Việt báo cáo những hoạt động nổi bật trong năm 2022 của bệnh viện quân y 175.

Thiếu tướng, Giám đốc bệnh viện quân y 175 Trần Quốc Việt báo cáo những hoạt động nổi bật trong năm 2022 của bệnh viện quân y 175.

Tiếp tục chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ Trung ương đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Sau khi lắng nghe những thành quả mà bệnh viện đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175, không chỉ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là lá cờ đầu trong công tác y tế biển đảo, chăm sóc y tế cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, đây cũng là đơn vị quân y đầu tiên tham gia bệnh viện dã chiến, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7A (Trực thuộc Quân khu 7).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nằm trên địa bàn rất đặc biệt với nhiều bệnh viện lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 7A cần chú trọng đẩy mạnh phát triển y tế kỹ thuật cao nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quân nhân và cả người dân; phát huy hơn nữa thương hiệu, uy tín của một đơn vị quân y, hướng về y tế cơ sở, nhất là chăm sóc sức khỏe cho quân và dân các khu vực biển đảo.

Tại mỗi điểm đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đều nhấn mạnh, đội ngũ y, bác sĩ có sứ mệnh đặc biệt, vì sức khỏe của nhân dân là vốn quý nhất, đồng chí mong muốn các “chiến sĩ” ngành y sẽ luôn đặt sức khỏe, lợi ích của nhân dân lên trên hết, phục vụ nhân dân theo đúng châm ngôn “Lương y như từ mẫu” trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.