Trung Quốc: Ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng

Ngày 9/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV - mức thấp nhất trong thang 4 cấp độ đối với nguy cơ lũ lụt tại tỉnh Quảng Đông, trong bối cảnh mưa lớn do ảnh hưởng của bão Danas tiếp tục trút xuống khu vực miền nam nước này.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngày 21/4/2024. (Ảnh minh họa: Tân hoa xã)
Lực lượng cứu hộ làm việc tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngày 21/4/2024. (Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Dự báo từ nay đến ngày 11/7, tỉnh Quảng Đông sẽ hứng chịu lượng mưa xối xả, đặc biệt là tại các khu vực phía bắc và phía đông, với khả năng mực nước tại một số sông suối vượt ngưỡng cảnh báo.

Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi thời tiết, cải thiện công tác dự báo mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống một cách khoa học đối với các công trình thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Tình trạng mưa lớn kéo dài cũng gây thiệt hại tại nhiều tỉnh thành khác. Tại Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, một vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng 9/7 đã chôn vùi một ngôi nhà ở huyện Xuyong, khiến 5 người mất tích. Chính quyền địa phương đã sơ tán ít nhất 24 người dân và huy động nhiều lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại thành phố Trùng Khánh lân cận, mưa lớn kéo dài từ ngày 8/7. Hơn 100 trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức “lớn” hoặc “rất lớn”. Hơn 550 cư dân đã được sơ tán tính đến sáng 9/7. Nhà chức trách cảnh báo mực nước tại một số sông trên địa bàn có thể tiếp tục dâng cao và vượt mức cảnh báo lũ trong những ngày tới.

Trong khi đó, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, lũ quét do mưa lớn đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 31 người mất tích trong ngày 8/7. Phía Nepal xác nhận có 8 thi thể được tìm thấy, trong khi 20 người khác, gồm 14 công dân Nepal và 6 người Trung Quốc, vẫn chưa xác định được tung tích. Phía Trung Quốc cũng ghi nhận 11 người mất tích. Tổng cộng đã có 57 người được giải cứu trong nỗ lực cứu hộ xuyên biên giới.

Hiện, Trung Quốc vẫn duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ IV tại nhiều địa phương khác như: Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh và Tứ Xuyên, đồng thời cử các đoàn công tác đến hướng dẫn công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh như: Sơn Tây, Thiểm Tây và khu tự trị Nội Mông. Công tác phòng, chống lũ lụt trên toàn quốc đang được triển khai ở mức cao trong bối cảnh mùa mưa bão bước vào giai đoạn cao điểm.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.