Trung Quốc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Gần đây, liên bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, Tài chính, Thủy lợi của Trung Quốc đã cấp hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh, thành phố thiệt hại nặng do thiên tai, nâng cao công tác phòng, chống và sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.
Hiện trường thôn Yến Oa, thị trấn Châu Môn, thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam sau mưa lũ ngày 7/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Hiện trường thôn Yến Oa, thị trấn Châu Môn, thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam sau mưa lũ ngày 7/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều địa phương của Trung Quốc, các bộ, ngành đang đẩy mạnh cấp ngân sách hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho các địa phương, cũng như đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 7/8, Bộ Tài chính và Bộ Thủy lợi đã cấp 649 triệu nhân dân tệ từ ngân sách cứu trợ tài chính-thủy lợi Trung ương cho 14 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương như: Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, An Huy, Phúc Kiến, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc.

Khoản tiền được phân bổ nhằm triển khai công tác phòng, chống mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn, trong đó tập trung vào việc sửa chữa công trình thủy lợi bị hư hại do mưa lũ; kiểm tra, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn nhằm bảo đảm các công trình hạ tầng thủy lợi vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

Trước đó 1 ngày, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp và Bộ Tài chính cũng đã cấp 465 triệu nhân dân tệ từ ngân sách cứu trợ thiên tai Trung ương cho 7 tỉnh, thành phố, gồm: Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, nhằm triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, sơ tán người dân vùng bị thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và sớm đưa cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh ở vùng bị thiên tai trở lại bình thường.

Theo Bộ Thủy lợi và Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, hiện đang là cao điểm mùa mưa lũ, nhiều địa phương như: cao nguyên hoàng thổ ở miền trung, các lưu vực sông ở khu vực đông bắc và các tỉnh, thành ở khu vực tây nam của Trung Quốc sẽ có mưa to, tạo áp lực lớn lên các hồ, đập nước ở vùng núi cũng như tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, trong khi mực nước trên các sông ở vùng hạ du luôn vượt mức báo động, khiến cho tình hình phòng, chống mưa lũ trở nên phức tạp và diễn biến khó lường.

Trước tình hình đó, Bộ Thủy lợi cũng đã đề ra các giải pháp quyết liệt trong giai đoạn cao điểm mùa mưa lũ năm nay như: tập trung vào công tác phòng, chống lũ lụt ở khu vực miền núi; công tác xả lũ ở các hồ, đập trên cao nguyên hoàng thổ phải gắn với bảo đảm an toàn cho người và tài sản ở khu vực hạ du; vận hành hệ thống công trình thoát lũ ở các lưu vực sông phải bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, khoa học, an toàn và chính xác; kiểm tra thường xuyên các hồ chứa, đập nước để kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ tiềm ẩn...

Hiện tại, công tác khắc phục sau thiên tai ở một số địa phương đang được đẩy nhanh. Các lực lượng chức năng đã sửa chữa hạ tầng điện, nước, giao thông. Người dân cũng đã tranh thủ gieo trồng bổ sung các giống lúa muộn, để sớm khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Công nhân sửa chữa hạ tầng điện ở thôn Yến Oa, thị trấn Châu Môn, thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Công nhân sửa chữa hạ tầng điện ở thôn Yến Oa, thị trấn Châu Môn, thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nông dân thị trấn Hưng Ninh, thành phố Tư Hưng tỉnh, Hồ Nam gieo trồng giống lúa muộn sau mưa lũ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nông dân thị trấn Hưng Ninh, thành phố Tư Hưng tỉnh, Hồ Nam gieo trồng giống lúa muộn sau mưa lũ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người dân thôn Trung Động, thị trấn Bạch Lang thành phố Tư Hưng tỉnh, Hồ Nam đi lấy nước sinh hoạt. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người dân thôn Trung Động, thị trấn Bạch Lang thành phố Tư Hưng tỉnh, Hồ Nam đi lấy nước sinh hoạt. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.