Trung Quốc triển khai "ngoại giao con thoi" tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành vòng "ngoại giao con thoi" thứ hai nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Baidu.com)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Baidu.com)

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã giới thiệu tình hình triển khai vòng "ngoại giao con thoi" thứ hai trong các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm.

Ông Uông Văn Bân cho biết, trong các ngày từ 2 đến 12/3, nhà ngoại giao Lý Huy, đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu đã lần lượt có chuyến thăm tới Nga, trụ sở Liên minh châu Âu (EU), Ba Lan, Ukraine, Đức và Pháp, tiến hành các cuộc hội đàm, đi sâu trao đổi ý kiến, phát huy vai trò trung gian hòa giải, truyền tải thông điệp, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Uông Văn Bân cho biết, các bên đều hết sức coi trọng chuyến thăm của đặc phái viên Lý Huy, đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy đàm phám hòa bình của phía Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã leo thang hơn 2 năm qua, tình hình chiến sự tiếp tục kéo dài, có nguy cơ lan rộng, điều cấp bách nhất là khôi phục hòa bình; đồng thời, bày tỏ hy vọng các bên nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, đạt được lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể, xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.

"Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, phát huy vai trò mang tính xây dựng để thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Uông Văn Bân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.