Nhiều tổ chức quốc tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, những ngày qua, các tổ chức quốc tế liên tục đưa ra điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 và chung nhận định mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, kinh tế nước này vẫn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt.

Tàu hàng ra vào cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tàu hàng ra vào cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Trung Quốc được công bố ngày 11/12, Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh, tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 thêm 0,4% so mức báo cáo lần trước.

Theo WB, nhìn tổng thể cả năm 2025, kết quả kinh tế Trung Quốc tốt hơn so với dự báo hồi đầu năm. Việc chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách tài khóa tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng đã hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư trong nước. Ngoài ra, Trung Quốc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng giúp duy trì ổn định hoạt động thương mại.

Trong khi đó, ngày 10/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 đạt 5%, cao hơn 0,2% so với dự báo được nêu trong Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới được công bố hồi tháng 10.

Cùng ngày, trong Báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2025, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc duy trì đà xuất khẩu và hiệu quả từ các chính sách tài khóa đã giúp dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay tăng thêm 0,1%. Cũng theo báo cáo của ADB, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2025 dự kiến đạt 5,1%, cao hơn mức 4,9% được đưa ra hồi tháng 9.

Ngoài ra, WB, IMF cũng điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2026 lên thêm 0,4% và 0,3%.

Về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Trung Quốc Elitza Mileva nhận định, Trung Quốc vẫn có nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn. Thông qua đổi mới sáng tạo công nghệ, phân phối hiệu quả nguồn lực, Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết, Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp để kích cầu trong nước như tăng cường hệ thống an sinh xã hội, hỗ trợ dưỡng lão và trợ cấp giáo dục mầm non, chỉnh đốn hoạt động cạnh tranh không lành mạnh... nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.