Trung Quốc: Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh trong quý III

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã tăng tới 6% trong quý III năm 2025, so mức tăng 1,3% và 4,5% của 2 quý đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu nhiều sức ép từ môi trường bên ngoài.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: china.com.cn)
Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: china.com.cn)

Sáng 13/10 tại Thủ đô Bắc Kinh, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trong 3 quý đầu năm 2025.

Ông Vương Quân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc cho biết, bất chấp những sức ép phức tạp từ môi trường bên ngoài, các hoạt động ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và tích cực.

Thống kê của Hải quan cho thấy, 3 quý đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 33.610 tỷ nhân dân tệ, tăng 4% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 19.950 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1%; nhập khẩu đạt 13.660 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,2% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, xuất nhập khẩu đạt 4.040 tỷ nhân dân tệ, tăng 8% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ 8 liên tiếp, xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng trưởng so cùng kỳ năm trước.

Thương mại của Trung Quốc với các thị trường ASEAN, châu Mỹ Latin, châu Phi và Trung Á lần lượt tăng trưởng 9,6%, 3,9%, 19,5% và 16,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu được tối ưu hóa. Trong đó, các sản phẩm cơ khí, máy móc, điện tử có kim ngạch xuất khẩu 12.070 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 9,6%, chiếm tới 60,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các sản phẩm công nghệ cao như thông tin điện tử, thiết bị cao cấp, dụng cụ đo lường tăng lần lượt 8,1%, 22,4% và 15,2%; kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm xanh đều tăng trưởng hai con số.

Theo đại diện Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hàng hóa dần phục hồi do tiềm năng nhu cầu trong nước được giải phóng, nếu như quý II tăng trưởng 0,3% thì đến quý III, đã tăng lên 4,7%.

Ông Vương Quân đánh giá, các hoạt động thương mại của Trung Quốc duy trì sức bền, cơ cấu được tối ưu hóa, tăng cả về lượng và chất trong 3 quý đầu năm. Tuy nhiên, môi trường bên ngoài rất khó khăn, phức tạp, tạo ra nhiều yếu tố không xác định, do vậy cần sự nỗ lực rất lớn để bảo đảm phát triển ổn định của ngoại thương trong quý 4 năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.