Trung Quốc khai trương chuyến tàu chở hàng đầu tiên giữa Bắc Kinh và Moscow

Ngày 16/3, một chuyến tàu liên vận Trung Quốc-châu Âu đã xuất phát từ thành phố Bắc Kinh, dự kiến sẽ đến thủ đô Moscow của Nga sau 18 ngày, với hành trình khoảng 9.000km.
Chuyến tàu liên vận chở hàng xuất phát từ thành phố Bắc Kinh ngày 16/3. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chuyến tàu liên vận chở hàng xuất phát từ thành phố Bắc Kinh ngày 16/3. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đây là một trong các tuyến đường sắt liên vận chở hàng hóa kết nối Trung Quốc với châu Âu, nhưng lại là tuyến đầu tiên xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh.

Chuyến tàu lần này có tổng cộng 55 container 40 feet, mang theo các hàng hóa gồm phụ tùng ô-tô, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, vải vóc, quần áo, đồ nội thất... có tổng giá trị khoảng 15 triệu nhân dân tệ; với lộ trình khởi hành từ Bắc Kinh, xuất cảnh tại cửa khẩu đường sắt Mãn Châu Lý ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, di chuyển theo hướng tây, đến thủ đô Moscow của Nga sau 18 ngày.

Với việc khai trương tuyến đường sắt này, thành phố Bắc Kinh có thêm một con đường vận tải hàng hóa quốc tế xuyên lục địa Á-Âu, thúc đẩy phát triển ngành vận tải hàng hóa và ngoại thương.

Đại diện doanh nghiệp vận hành tuyến đường sắt cho biết, thông qua việc thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp logistics quốc tế, chuyến tàu không chỉ chở đầy hàng hóa ở chiều đi, mà các sản phẩm của Nga như thịt, sữa cũng sẽ được vận chuyển ở chiều về trong điều kiện bảo quản lạnh, để người dân thành phố Bắc Kinh có thể sử dụng các sản phẩm nhập khẩu chất lượng với giá cả hợp lý.

Trước mắt, tuyến đường sắt chở hàng giữa Bắc Kinh và Moscow được khai thác không cố định. Doanh nghiệp vận hành kỳ vọng cùng với tiến triển của việc tổ chức nguồn hàng cũng như xây dựng hạ tầng liên quan, tuyến này sẽ sớm trở thành tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu vận hành theo lịch trình cố định.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.