Trung Quốc giám sát chặt một số bệnh truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc mới đây đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác một số bệnh truyền nhiễm, trong đó có nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, bệnh tay chân miệng, hội chứng sốt xuất huyết giảm tiểu cầu…
Nhân viên y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhân viên y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2, CDC Trung Quốc cho biết hiện nay, dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang có xu hướng liên tục tăng nhẹ, tuy nhiên mức tăng đã chậm lại; tổng hợp từ nhiều kênh giám sát, khả năng bùng phát quy mô lớn là thấp.

Các ca bệnh có triệu chứng phổ biến như sốt, khô họng, đau họng và ho. Một số bệnh nhân có thể kèm theo đau cơ, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác, nghẹt mũi, chảy nước mũi, tiêu chảy, viêm kết mạc... Người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ chuyển nặng cao hơn.

Do đó, cơ quan trên khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân tốt, che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khăn tay; rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; ăn uống cân bằng, vận động hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu có triệu chứng như sốt, ho, nên tránh tham gia các hoạt động tập thể, đi khám kịp thời và đeo khẩu trang suốt quá trình khám.

Liên quan bệnh tay chân miệng, CDC Trung Quốc nhận định số ca bệnh sẽ gia tăng trong tháng 5, các tỉnh miền nam bùng dịch sớm hơn miền bắc. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi do nhiều loại virus đường ruột gây ra. Bệnh này có thể xảy ra quanh năm, nhưng cao điểm là từ tháng 4 đến tháng 7 (mùa xuân-hè) và từ tháng 9 đến tháng 11 (mùa thu).

Do đó, cơ quan này khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, mở cửa thông thoáng phòng, rửa tay thường xuyên; đồ chơi và các vật dụng thường tiếp xúc cần được vệ sinh, tiệt trùng định kỳ; bình sữa, núm vú, dụng cụ ăn của trẻ sơ sinh cần tiệt trùng trước và sau khi dùng; tránh tiếp xúc với trẻ bị bệnh, không dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn, muỗng, chén...

Một nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám cộng đồng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám cộng đồng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên quan hội chứng sốt xuất huyết giảm tiểu cầu, CDC Trung Quốc cho biết đây là bệnh do virus sốt xuất huyết (Dengue) gây ra, lây chủ yếu qua vết đốt của muỗi. Triệu chứng như sốt, giảm tiểu cầu và bạch cầu, kèm mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau đầu, đau cơ và tiêu chảy.

Bệnh này phân bố rộng ở Trung Quốc, thường xảy ra lẻ tẻ, cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Có thể lây khi tiếp xúc với máu/dịch tiết của bệnh nhân nặng. Người nhà, nhân viên y tế, người lo hậu sự có thể bị lây nếu không có đồ bảo hộ. Do đó, người dân cần có các biện pháp tránh bị muỗi đốt chẳng hạn như dùng thuốc xua muỗi lên da theo hướng dẫn.

Ngoài ra, CDC Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng các bệnh như sởi, bệnh đậu mùa khỉ, cúm gia cầm ở người… Đây là những bệnh đang có dấu hiệu gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.