Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, các nước Đông Nam Á đã tăng cường biện pháp phòng, chống dịch. 
Hình ảnh do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hình thái cấu tạo của virus corona chủng mới Covid-19 gây dịch viêm đường hô hấp cấp. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Hình ảnh do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hình thái cấu tạo của virus corona chủng mới Covid-19 gây dịch viêm đường hô hấp cấp. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia (MOH) đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ở cả trong và ngoài nước, đồng thời cho biết tình hình hiện tại vẫn ở dưới mức báo động.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng MOH Datuk Seri Dzulkefly Ahmad cho biết, Thái Lan đã ghi nhận 16.607 ca mắc mới, trong đó có 6 ca tử vong từ ngày 4-10/5 và Singapore ước tính có 14.200 ca từ ngày 27/4 đến ngày 3/5. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận trung bình khoảng 600 ca nhiễm mỗi tuần và không có trường hợp tử vong nào liên quan đến Covid-19 trong năm nay.

Trung tâm ứng phó và chuẩn bị khủng hoảng quốc gia (CPRC) đang tiến hành đánh giá rủi ro để bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Malaysia vẫn tiếp tục xác định Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm phải được theo dõi chặt chẽ và thường xuyên báo cáo theo Đạo luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 1988. Theo đó, tất cả cơ sở y tế công và tư đều phải báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh theo thời gian thực thông qua hệ thống thông báo điện tử của Bộ Y tế, để giúp chính phủ phát hiện sớm và có phản ứng kịp thời với các đợt bùng phát tiềm ẩn.

Ngoài ra, MOH còn sử dụng hệ thống giám sát tin đồn để phát hiện các báo cáo không chính thức từ người dân, phương tiện truyền thông và các nguồn đã được xác minh nhằm tăng cường khả năng cảnh báo sớm. Người dân cũng được khuyến cáo duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời nếu có các triệu chứng của bệnh. Các nhóm có nguy cơ cao được khuyến khích tiêm vaccine phòng Covid-19 để giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo số liệu từ Tuần dịch tễ học 1 đến 19 trong năm nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 11.727 ca nhiễm Covid-19 và có xu hướng giảm liên tục. Bộ MOH tuyên bố, số ca nhiễm bệnh này vẫn thấp hơn ngưỡng cảnh báo và các biện pháp kiểm soát đang được thắt chặt.

Tuần dịch tễ học là khoảng thời gian bảy ngày, bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào thứ Bảy, được sử dụng trong nghiên cứu và theo dõi sức khỏe cộng đồng nhằm đánh giá xu hướng, diễn biến tình hình dịch bệnh trong các khoảng thời gian khác nhau.

Trong khi đó, tại Phnom Penh, giới chức y tế Campuchia khuyến nghị người dân tiêm vaccine phòng ngừa biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận 6 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trên trang Facebook cá nhân, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia - bà Or Vandin, đã kêu gọi người dân nước này tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Bà cho biết số ca mắc Covid-19 đang xuất hiện trở lại ở Campuchia, trong khi biến thể mới của SARS-CoV-2, có tên gọi “JN.1”, lây lan ở một số quốc gia trên thế giới.

Cũng theo bà Or Vandine, Bộ Y tế Campuchia đang đẩy mạnh tuyên truyền về phòng ngừa dịch Covid-19, lưu ý người dân đề phòng và thực hiện các biện pháp “3 không và 3 phòng”. Bà bày tỏ lạc quan rằng việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tiêm phòng Covid-19 có thể giúp giảm thiểu tối đa các trường hợp mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Thời gian qua, Bộ Y tế Campuchia vẫn duy trì hoạt động thống kê và công bố số liệu về các ca mắc mới Covid-19. Theo thông báo ngày 18/5, Campuchia ghi nhận 6 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng một ngày trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.