Chuẩn bị sẵn sàng điều trị ca bệnh Covid-19

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, khu vực cách ly, trang thiết bị và vật tư y tế, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân cũng như tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu tăng cường công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu tăng cường công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngày 19/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi tới các bệnh viện thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như các đơn vị y tế thuộc các Bộ, ngành, yêu cầu tăng cường công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang có chiều hướng gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan…

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 148 ca mắc rải rác tại 27 tỉnh, thành phố nhưng chưa có trường hợp tử vong.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị lãnh đạo các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các địa phương và thủ trưởng các đơn vị y tế khẩn trương cập nhật và rà soát kế hoạch tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo các kịch bản dự báo. Cần tránh tình trạng bị động, bất ngờ trong công tác ứng phó.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, khu vực cách ly, trang thiết bị và vật tư y tế để phục vụ công tác thu dung, chẩn đoán, điều trị cũng như kiểm soát nhiễm khuẩn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nhấn mạnh, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống lây lan, nhất là lây truyền qua đường hô hấp, nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, cần bảo vệ nhóm bệnh nhân dễ tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, cũng như các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, lọc máu, phẫu thuật…

Ngoài ra, các bệnh viện cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, bố trí khoa phòng hợp lý, bảo đảm không gian điều trị thông thoáng, sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong chăm sóc và phòng, chống dịch.

Theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo ca bệnh theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về hướng dẫn báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, Bộ Y tế cũng cho biết, tuy chưa xuất hiện ổ dịch lớn, nhưng số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình khoảng 20 ca mỗi tuần.

Một số địa phương ghi nhận nhiều ca gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương.

Trước thực tế này, Bộ Y tế đã nâng cao giám sát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại cả cơ sở y tế lẫn cộng đồng. Đồng thời, sẵn sàng thu dung, điều trị hiệu quả các ca bệnh, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao, nhằm hạn chế tối đa tử vong.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đặc biệt lưu ý theo dõi sức khỏe khi trở về từ các quốc gia đang có số ca mắc cao để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để theo dõi diễn biến dịch bệnh toàn cầu và điều chỉnh các biện pháp phòng dịch phù hợp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.