Trung Quốc đạt thỏa thuận miễn thị thực với Thái Lan và Singapore

Trung Quốc mới đạt thỏa thuận miễn thị thực với hai quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan và Singapore, tạo thuận lợi cho người dân mang hộ chiếu phổ thông đi lại với mục đích du lịch, kinh doanh.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Thái Lan ký hiệp định miễn thị thực ngày 28/1. (Ảnh: fmprc.gov.cn)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Thái Lan ký hiệp định miễn thị thực ngày 28/1. (Ảnh: fmprc.gov.cn)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại cuộc tham vấn thường niên tổ chức tại thủ đô Bangkok, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã ký Hiệp định về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Theo Hiệp định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3 tới, người mang hộ chiếu phổ thông công vụ, hộ chiếu phổ thông của Trung Quốc và hộ chiếu phổ thông của Thái Lan sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh vào nước kia với thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Riêng người nhập cảnh với mục đích đi học tập, làm việc, tác nghiệp báo chí và định cư hoặc có thời gian lưu trú trên 30 người thì phải làm thủ tục xin thị thực bình thường.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, việc đạt được thỏa thuận này đánh dấu Trung Quốc và Thái Lan bước vào "kỷ nguyên miễn thị thực", sẽ tạo ra sự bùng nổ mới về sự giao lưu, trao đổi giữa người dân hai nước, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách du lịch Trung Quốc sang Thái Lan.

Trước đó, ngày 25/1, tại thủ đô Bắc Kinh, đại diện Chính phủ Trung Quốc và Singapore đã ký Hiệp định về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của nhau.

Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2024, người mang hộ chiếu phổ thông của hai nước sẽ có thể nhập cảnh vào nước kia với mục đích du lịch, thăm thân, kinh doanh mà không cần thị thực, với thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Cho đến nay, Trung Quốc đã ký thỏa thuận miễn thị thực cho các loại hộ chiếu với 157 quốc gia, thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục thị thực với 44 quốc gia. Trong đó, có hơn 20 quốc gia ký thỏa thuận miễn thị thực toàn diện với Trung Quốc; hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đơn phương miễn thị thực hoặc tạo thuận lợi thị thực cho công dân Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin của các nền tảng du lịch trực tuyến cho biết, sau khi công bố chính sách miễn thị thực, lượng tìm kiếm và đặt tour du lịch lẫn nhau giữa Trung Quốc và Thái Lan, Singapore đều tăng mạnh, hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.