Truyền thông Malaysia nêu bật sức hút từ chính sách miễn thị thực du lịch của Việt Nam

Báo News Straits Times của Malaysia số ra ngày 22/1 đã có bài viết đánh giá cao chính sách miễn thị thực du lịch của Việt Nam.
Trang báo New Straits Times đăng bài viết.
Trang báo New Straits Times đăng bài viết.

Với tựa đề “Lợi ích của việc miễn thị thực du lịch”, bài viết cho rằng bằng cách miễn phí thị thực du lịch và mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách này, Việt Nam đã thu hút được số lượng khách du lịch lớn hơn kỳ vọng.

Bài báo nêu rõ hiện nay, ngày càng nhiều quốc gia quyết định bỏ yêu cầu thị thực đối với du khách để kích cầu du lịch. Với các nhà chức trách, đây là cách để thúc đẩy du lịch, trong khi với du khách, đây là cách tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Bài báo đã chỉ ra những điểm hấp dẫn giúp Việt Nam thu hút 12,6 triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới trong năm 2023 như món phở truyền thống, các chợ nổi ở khu vực sông Cửu Long, vùng núi Sapa và cố đô Huế.

Bài báo nhấn mạnh để thu hút được lượng du khách vượt kỳ vọng trong năm 2023, Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn thị thực du lịch và mở rộng diện thụ hưởng từ chính sách này. Cụ thể, Việt Nam đã đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh trên hệ thống trực tuyến, đồng thời mở rộng thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày so với thời hạn 30 ngày trước đây. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng miễn thị thực nhập cảnh đối với 13 quốc gia và nâng thời hạn lưu trú từ 15 ngày lên 45 ngày, trong đó có Đức, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha… Do vậy, trong quý IV/2023, số du khách đến từ Tây Ban Nha tăng 90%, từ Italy tăng 68%, từ Anh tăng 48,6% và từ Pháp tăng 52%.

Bài báo cho rằng chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi họ lựa chọn điểm đến tiếp theo, đây cũng chính là một phần trong cách tiếp cận lâu dài. Kết thúc bài viết, tác giả kết luận miễn thị thực được coi là chính sách nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với khách du lịch, chính sách này là một động lực thôi thúc họ khám phá và lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.