Trung Quốc công bố Sách trắng về sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Sách trắng đã khái quát những kết quả thực hiện sáng kiến “Vành đai và Con đường” trong 10 năm qua, đưa ra những đề xuất để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến đi vào chiều sâu, với chất lượng cao.
Ông Chen Wenjun, Người phát ngôn Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc giới thiệu Sách trắng. (Ảnh: cnstock.com)
Ông Chen Wenjun, Người phát ngôn Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc giới thiệu Sách trắng. (Ảnh: cnstock.com)

Ngày 10/10, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng về "Chung tay xây dựng "Vành đai và Con đường": Những thực tiễn quan trọng trong xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại".

Theo đó, tháng 3/2013, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra quan điểm xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại; tháng 9 và 10/2013, lần lượt đề xuất cùng xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" (gọi tắt là sáng kiến "Vành đai và Con đường").

Sách trắng cho biết, sáng kiến "Vành đai và Con đường" là nền tảng thực tiễn quan trọng để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại, với nhiều kết quả cụ thể trong 10 năm qua, trở thành sản phẩm và diễn đàn hợp tác quốc tế được đánh giá cao.

Sáng kiến đã mang lại lợi ích thiết thực cho các nước liên quan, góp phần thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển lành mạnh, giải quyết các vấn đề toàn cầu, hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu, gợi mở con đường hiện đại hóa cho nhân loại...

Sách trắng khẳng định, Trung Quốc mong muốn cùng với các nước thúc đẩy sáng kiến "Vành đai và Con đường" đạt chất lượng cao, thực thi các sáng kiến Phát triển toàn cầu, An ninh toàn cầu và Văn minh toàn cầu, xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài, an toàn, thịnh vượng, bao dung, sạch đẹp...

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Sách trắng gồm 5 phần chính: Bắt nguồn từ Trung Quốc, thuộc về thế giới; Mở ra con đường phát triển, thịnh vượng chung; Thúc đẩy kết nối toàn diện trên nhiều lĩnh vực; Động lực cho hòa bình và phát triển của thế giới; Thúc đẩy sáng kiến "Vành đai và Con đường" đi vào chiều sâu, bền vững, với chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.