Trưng bày tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia lần 4-năm 2021

Từ ngày 16 đến ngày 28/11, Văn phòng phía nam Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty Đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động sự kiện “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” và “Trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia lần 4-năm 2021” tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh.

Trưng bày tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia lần 4- năm 2021” tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh.
Trưng bày tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia lần 4- năm 2021” tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức sẽ trưng bày, giới thiệu 24 tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia lần 4-năm 2021 nhằm giới thiệu đến độc giả các tác phẩm có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, công chúng đến với Đường sách thành phố. 

Có 12/24 tác phẩm đoạt giải thưởng thuộc về các nhà xuất bản, Công ty Sách có gian hàng hoạt động tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Tổng Hợp – 2 giải, Nhà Xuất bản Trẻ, 2 giải; Nhà Xuất bản Kim Đồng, 4 giải; Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2 giải; Công ty cổ phần sách Alpha (đơn vị liên kết Omega Plus - Sống), 2 giải. 

Cũng trong đợt hoạt động lần này, Văn phòng phía nam Hội Xuất bản và Công ty Đường sách tổ chức “Trưng bày các tác phẩm thiếu nhi đoạt giải thưởng sách quốc gia trong 4 năm” cho thấy tầm quan trọng của việc định hướng, phát triển xuất bản, đầu tư cho đối tượng thiếu nhi của các đơn vị xuất bản, nhà xuất bản. Việc giới thiệu các tác phẩm có giá trị giúp các em thiếu nhi mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, đồng thời giúp các bậc phụ huynh, thầy cô giáo định hướng đọc cho trẻ. 

Một hoạt động khác nằm trong chương trình hoạt động chủ điểm tháng 11 là trưng bày, giới thiệu hơn 700 tựa sách trong “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học” do Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía nam, Công ty Đường sách thành phố thực hiện. 

Với hơn 4.000 tựa sách của gần 30 nhà xuất bản, Công ty sách gửi về; hơn 1.000 giờ đọc thẩm định của 51 giáo viên trong gần 1 năm thực hiện, danh mục sách cấp Tiểu học chính thức chọn lọc được hơn 700 tựa sách phù hợp với học sinh tiểu học, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học trong nhà trường; đồng thời danh mục sách còn góp phần giúp phụ huynh định hướng đọc cho con em. 

Danh mục sách cấp Tiểu học gồm các môn: Đạo đức, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, đọc mở rộng môn Toán và Tiếng Việt, Lịch sử địa phương. Sách được phân chia theo từng lớp, từng bộ môn, chủ đề phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/12/2018. 

Từ ngày 21/11 đến ngày 28/11, AZ Gallery tổ chức triển lãm tranh do thiếu nhi sáng tác, ghi lại cảm nhận về dịch Covid-19 dưới ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ với 63 tác phẩm tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố cùng chung tay chống dịch chủ đề “Trái tim tiền tuyến”. 

Bên cạnh đó, để Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các gian hàng tại Đường sách dành chính sách ưu đãi cho độc giả từ 15%-70%, sách đồng giá, quà tặng bookmark, túi vải, hộp bút, voucher mua sách kèm theo hóa đơn mua hàng… Các đơn vị tại Đường sách còn tổ chức các hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm như chương trình Giao lưu - giới thiệu tập sách nhạc “100 bài hát thiếu nhi” và “20 năm sáng tác Nguyễn Văn Chung” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; Ngày hội sách Nhật Bản – Ehon Day với tọa đàm “Gieo mầm và nuôi dưỡng hạt giống đam mê khoa học cho trẻ bằng Ehon”; Workshop "Cùng em khám phá thiên văn học và vũ trụ”…

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.