Trụ cột mới, điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Nói đến Hàn Quốc là nói về “Kỳ tích sông Hàn”- câu chuyện về một quốc gia trỗi dậy, phát triển thần kỳ cuối thế kỷ 20. Từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá, ngày nay Hàn Quốc có nền kinh tế đứng thứ 4 châu Á và thứ 10 thế giới.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đó không phải do may mắn, mà là kết quả của ý chí, nghị lực cùng chiến lược bài bản. Việt Nam trên bước đường phát triển, luôn mong muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của nước bạn để hiện thực hóa khát vọng vươn xa.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc có ý nghĩa đặc biệt. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc có chính phủ mới. Bạn đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với sự trọng thị và nồng ấm của một tình bạn lâu năm và ngày càng thân thiết, gắn bó. Diễn tả mối quan hệ gần gũi này, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã gói gọn trong một câu dí dỏm: “Người Hàn Quốc gặp nhau ở Việt Nam có khi còn dễ hơn là tìm nhau ở Hàn Quốc”.

Hiện ở Việt Nam có hơn 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống. Mỗi năm có hàng triệu lượt người Hàn Quốc du lịch tới Việt Nam. Năm 2024, ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đã tới Việt Nam. Bạn ngày càng yêu mến đất nước, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam. Trong khi đó, ở Hàn Quốc hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Ở hai nước đã hình thành các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, trong đó có khoảng 40.000 cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc.

Sự giao lưu và giao thoa này là kết quả tốt đẹp của mối quan hệ đã được hai nước thiết lập từ năm 1992. Trong thập niên đầu của công cuộc đổi mới đất nước, khi Việt Nam “mở cửa” thúc đẩy giao lưu kinh tế với các nước, các tập đoàn kinh tế lớn, đa ngành như Samsung, Daewoo, Hyundai, LG... đã sớm đến Việt Nam đầu tư, kinh doanh. Đến nay, khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Mối quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng, đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong các lĩnh vực như dệt may, điện tử, hóa chất, đóng tàu, hai nước đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời. Cùng với quá trình đó, giao lưu nhân dân diễn ra chủ động và ngày càng sôi nổi, ngày càng gắn kết hai quốc gia, dân tộc.

Trong các cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo hai bên đều bày tỏ tự hào về mối quan hệ gắn bó và ngày càng tin cậy, hiểu biết sâu sắc về nhau, nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục đồng hành, hướng tới tương lai thịnh vượng. Phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ: “Từ lâu, đất nước Hàn Quốc đã là nguồn cảm hứng về lịch sử, văn hóa, nhất là kinh tế-xã hội và trên hết là ý chí và nghị lực của người dân Hàn Quốc. Thành công của các bạn chính là thành công của quản trị quốc gia hiệu quả, nền tảng văn hóa, trí tuệ sâu sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Tổng Bí thư chia sẻ, sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển. Với niềm tin về tiền đồ tươi sáng của đất nước, bề dày truyền thống mà thế hệ cha ông trao truyền, cùng với niềm cảm hứng từ sự phát triển thần kỳ của những nước bè bạn như Hàn Quốc, Việt Nam quyết tâm mạnh mẽ để tạo lập những thành tựu mới.

Minh chứng cho nhận định chung về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ dừng lại là trang sử đẹp mà ngày càng trở nên gắn bó toàn diện và thực chất, các nhà lãnh đạo hai bên đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực gắn với bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc diễn ra sôi nổi. Các doanh nghiệp, tập đoàn đã chia sẻ tầm nhìn, dự định đầu tư, kinh doanh, mô hình hợp tác mới phù hợp nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới và đề xuất cơ chế, chính sách, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Hoan nghênh ý kiến của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang trở thành cứ điểm sản xuất mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các công ty Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động hợp tác, đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, ưu tiên hợp tác hàng đầu giữa hai nước hiện nay là công nghiệp bán dẫn, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xe điện, công nghệ sinh học, công nghệ đóng tàu; chào đón các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, các dự án như Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ, các trung tâm nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Bên cạnh các lĩnh vực mũi nhọn, hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa cũng sẽ là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngay trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước đã tọa đàm về lĩnh vực hợp tác này. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn gắn bó, thời điểm thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa lên một bước phát triển mới. Ông đánh giá cao việc Việt Nam coi văn hóa-nghệ thuật là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến lược kinh tế số, chuyển đổi xã hội số và phát triển công nghiệp nội dung lấy kỹ thuật số làm trung tâm.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Rất nhiều nội dung hợp tác đã được các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương hai bên ký kết, tạo nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.