Trồng rừng trong phố để đa dạng mảng xanh đô thị

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có diện tích tự nhiên gần 9.400 ha, trong đó có gần 10% diện tích trồng rừng theo định hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái. Trồng rừng trong phố giúp bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và làm đẹp môi trường sống.
Thành phố Tam Kỳ trồng rừng trong phố hướng đến phát triển đô thị xanh, thông minh.
Thành phố Tam Kỳ trồng rừng trong phố hướng đến phát triển đô thị xanh, thông minh.

Nằm cách tuyến đường ÐT 616 chưa đầy 100m là khu rừng thông phường An Phú, có thời gian tồn tại lâu năm nhất tại thành phố Tam Kỳ. Khu rừng thông này có diện tích 4 ha được trồng từ sau ngày giải phóng, loại thông ở đây chủ yếu là thông dầu. Theo người dân địa phương kể lại, từ sau ngày giải phóng, rừng thông được trồng với mục đích ban đầu là trồng cây gây rừng, khai hoang phục hóa theo chủ trương của Nhà nước.

Trong những năm trước đây, địa phương không có nơi sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên, phụ nữ, nông dân và lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện cho nên lấy rừng thông này làm nơi thường xuyên tập trung hoạt động. Chính quyền địa phương đã giao cho lực lượng dân quân, thanh niên theo dõi, quản lý và bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Minh Việt, phường An Phú (thành phố Tam Kỳ) cho biết, sau năm 1975 có Xí nghiệp giống cây trồng Trung ương về địa phương làm trụ sở cho nên đã trồng rừng thông này. Lúc đó xí nghiệp tuyển công nhân là con em ở địa phương tham gia trồng rừng. Sau này, nơi đây còn trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của rất nhiều thế hệ người dân Tam Kỳ.

Không chỉ có rừng thông lâu năm ở An Phú mà từ sau ngày giải phóng đến nay, thành phố không ngừng mở rộng diện tích trồng rừng với chủ trương phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái. Diện tích rừng hiện nay tập trung ở các địa phương, như: Phường An Phú và các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Ngọc.

Tùy điều kiện thổ nhưỡng, thành phố trồng các loại cây phù hợp. Trong đó ở các địa phương vùng cát, thành phố tổ chức trồng rừng phòng hộ với loại cây keo lưỡi liềm ở xã Tam Phú và Tam Thăng, rừng phi lao ở xã biển Tam Thanh. Ðối với diện tích đồi núi, thành phố đã quy hoạch trồng lại rừng.

Chủ yếu là trồng rừng thông và cây gỗ lớn vừa có tác dụng điều hòa không khí vừa hướng tới điểm đến du lịch thiên nhiên. Nhận thấy được mục đích đó, các hộ dân trước đây được giao đất trồng cây keo lá tràm và các cây tạp khác đã phấn khởi giao lại đất cho Nhà nước để trồng lại rừng.

Ông Ðinh Văn Dư, xã Tam Phú (thành phố Tam Kỳ) chia sẻ, trước đây gia đình ông được giao quản lý 12.600m2 đồi, ông trồng keo lá vàng. Sau khi có chủ trương phát triển thành phố, gia đình ông thu hồi cây và bàn giao đất lại cho Nhà nước để trồng các loại cây xanh phù hợp hơn.

Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn thành phố hơn 800 ha, trong đó, diện tích đất có rừng hơn 600 ha, độ che phủ rừng 5,56%. Có thể thấy, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của các ngành, các cấp cùng ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người dân ngày càng được nâng cao cho nên năm sau diện tích rừng và độ che phủ rừng luôn tăng hơn so với năm trước.

Thành phố đang phấn đấu trong những năm tới sẽ phủ kín cây xanh nhằm đa dạng mảng xanh đô thị, xây dựng thành phố không chỉ từng bước thông minh, hiện đại mà còn thân thiện và đáng sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Trung Hậu cho biết, quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ đó là hướng đến thủ phủ xanh. Trong những năm qua, thành phố tập trung phát triển cây xanh trong đô thị và tổ chức phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước trên các dòng sông. Thành phố tập trung tổ chức thực hiện trồng rừng đối với những vùng đồi núi trên địa bàn. Ngoài ra, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Quảng Nam giao cho thành phố Tam Kỳ trồng 1 triệu cây xanh; đến nay, đã trồng được hơn 900.000 cây xanh mới, phấn đấu vượt chỉ tiêu tỉnh giao trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2025.

"Trồng rừng trong phố hướng đến phát triển đô thị xanh, thông minh là mục tiêu của thành phố Tam Kỳ. Vì vậy, bảo vệ và phát triển rừng trong thành phố chính là biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo màu xanh cho phố và tạo nên những giá trị sống bền vững cho người dân", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Trung Hậu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.