Trở ngại với ngành nông nghiệp châu Âu

Biến đổi khí hậu đã khiến cho tỷ lệ các đợt hạn hán trên khắp Bắc bán cầu gia tăng ít nhất gấp 20 lần, trong đó, khu vực Tây và Trung Âu là những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang đe dọa sự phát triển của ngành nông nghiệp và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.
Bờ hồ Le Broc tại Pháp, ngày 5/8/2022, trong tình trạng khô nứt. (Ảnh: Reuters)
Bờ hồ Le Broc tại Pháp, ngày 5/8/2022, trong tình trạng khô nứt. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution (WWA), mùa hè năm nay, khu vực Bắc bán cầu chứng kiến các đợt hạn hán nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực cho ngành nông nghiệp và sinh thái nơi đây. Châu Âu phải trải qua đợt hạn hán nặng nề nhất kể từ thời Trung Cổ. Các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của khoảng 24.000 người tại Lục địa già.

Một trong các ngành phải gánh chịu thiệt hại đầu tiên từ hạn hán là ngành nông nghiệp. Hình ảnh cây cối héo úa, đất đai khô cằn nứt nẻ, các sông, hồ cạn trơ đáy và khói lửa ngùn ngụt bốc lên trong các vụ cháy rừng liên tục được bắt gặp tại châu Âu.

Châu Âu phải trải qua đợt hạn hán nặng nề nhất kể từ thời Trung Cổ. Các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của khoảng 24.000 người tại Lục địa già.

Nghiên cứu của WWA cho thấy, biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ khô hạn gấp 5 lần ở lớp đất 7cm trên bề mặt đất ở khắp Bắc bán cầu. Thực tế này đe dọa nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp. Theo các nhà phân tích, điều kiện khí hậu hiện nay khiến tần suất xảy ra hạn hán vào mùa hè ở Bắc bán cầu là 20 năm một lần, rút ngắn hơn nhiều so với tần suất được ghi nhận vào giữa thế kỷ 18 là 400 năm một lần.

Những người nông dân ở châu Âu đã lên tiếng cảnh báo về việc sản lượng thu hoạch các mặt hàng chủ lực thấp hơn đáng kể so với dự kiến do thời tiết khô hạn.

Theo Viện Khoa học khí quyển và khí hậu thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Italia, năm 2022 là một trong những năm khô hạn nhất tại quốc gia châu Âu này kể từ khi các số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1800, đe dọa làm giảm ít nhất một phần ba tổng sản lượng nông nghiệp của nước này.

Ở Slovenia, giới chức cảnh báo, các trang trại không có hệ thống tưới tiêu sẽ bị mất mùa hoàn toàn trong năm nay. Còn tại Anh, sản lượng thu hoạch các loại cây trồng như hành tây, củ cải đường, táo dự kiến giảm từ 10% đến 50% trong năm nay. Thực tế nêu trên đe dọa làm tăng giá lương thực, vốn đã leo thang nhiều tháng nay do ảnh hưởng từ tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Liên hợp quốc mới đây kêu gọi các nước châu Âu cần tham vọng hơn trong đề ra các mục tiêu khí hậu vì lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của châu lục vẫn tăng. Liên hợp quốc cũng thúc giục các quốc gia phải đẩy mạnh tái chế, siết chặt các quy định về chất lượng không khí và tăng chi tiêu cho bảo vệ môi trường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Ông Antonio Guterres nêu rõ, biến đổi khí hậu đã khiến châu Âu trải qua mùa hè nóng nhất trong vòng 500 năm, làm một phần ba diện tích quốc gia Pakistan phải hứng chịu cảnh ngập lụt, gây bão, lũ tại nhiều nơi ở Mỹ. Điều này chứng tỏ thực tế rằng không có quốc gia nào là ngoại lệ trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo các chuyên gia, tình trạng hạn hán nghiêm trọng sẽ diễn ra thường xuyên hơn ở châu Âu. Nhận thức chung về các hệ quả của biến đổi khí hậu đã có chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, song các nước cần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu, vấn đề sống còn đối với tương lai nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.