Trình Quốc hội nghị quyết tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 14/5, tại Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối tuần này, với nỗ lực cao nhất tạo bước đột phá mạnh mẽ cho khu vực kinh tế quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh Duy Linh)

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao về sự cần thiết và cơ sở chính trị, thực tiễn của việc ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện dự thảo chỉ trong 10 ngày sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh DUY LINH)

Dự thảo Nghị quyết thể hiện tư duy đột phá, chuyển từ quản lý kiểm soát sang kiến tạo và phục vụ, tránh can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Nhà nước sẽ đồng hành cùng khu vực tư nhân trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phù hợp với các quan điểm mới được nêu tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 và Nghị quyết 68-NQ/TW.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận nhấn mạnh vai trò của nguồn lực tài chính trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, bao gồm đầu tư hạ tầng, miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như chính sách miễn thuế; mặt khác các đối tượng thụ hưởng chính sách cần được rà soát kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh DUY LINH)

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh DUY LINH)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề xuất tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, thay vì ôm đồm tất cả nội dung trong một Nghị quyết; và nhấn mạnh cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh rủi ro, bảo đảm sự hài hòa và cân bằng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Nghị quyết sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ về định hướng phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời là kim chỉ nam cho việc sửa đổi các luật liên quan trong thời gian tới. Các nội dung về trách nhiệm hình sự, dân sự, thanh tra, kiểm tra được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo sự thông thoáng và minh bạch hơn.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, ưu tiên thanh tra từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, giảm thiểu thanh tra trực tiếp và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp. Đặc biệt, trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân, giữa các loại trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự được phân định rõ ràng.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/5. (Ảnh DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/5. (Ảnh DUY LINH)

Đối với các vi phạm dân sự, kinh tế, ưu tiên áp dụng biện pháp khắc phục thay vì xử lý hình sự, đồng thời không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kinh tế và Tài chính với Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị dự thảo. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo ngay trong tối 14/5 để gửi tới các đại biểu Quốc hội qua ứng dụng thông tin của Quốc hội, sẵn sàng cho phiên thảo luận ngày 15/5.

Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm, Nghị quyết này không chỉ thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng mà còn tạo động lực mạnh mẽ để huy động và giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong tối nay để sáng mai gửi lại cho Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan thẩm tra vào cuộc quyết liệt hơn nữa, để khi thông qua và thực thi Nghị quyết sẽ được dư luận xã hội đồng thuận cao.

Phải thay đổi tư duy Nhà nước kiến tạo thay vì kiểm soát, là yêu cầu đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần; tư duy điều hành cần chuyển từ "quản lý-kiểm soát" sang "kiến tạo-phục vụ".

Nhà nước không đứng ngoài thị trường nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào vận hành của doanh nghiệp. Sự bảo đảm về pháp lý và hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chính là cách Nhà nước đồng hành cùng tư nhân trên hành trình phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.