Triều Tiên lo ngại về "hiệu ứng domino hạt nhân" từ thỏa thuận Mỹ-Hàn

Triều Tiên đánh giá các thỏa thuận song phương gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc là thiếu thiện chí, và việc Washington "bật đèn xanh" cho Seoul Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ gây ra "hiệu ứng domino hạt nhân" trong khu vực.

Diễn biến mới này củng cố thêm nhận định của giới phân tích rằng Triều Tiên khó có khả năng phản hồi đề xuất đàm phán quân sự mới nhất của Hàn Quốc.

Bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 nêu rõ kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Seoul đã được Mỹ chấp thuận là bước đi chiến lược “đẩy khu vực vào hiệu ứng domino hạt nhân” và làm gia tăng chạy đua vũ trang.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ lập luận này, khẳng định hợp tác an ninh với Mỹ nhằm củng cố phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Seoul không có ý đồ đối đầu và vẫn cam kết theo đuổi hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên.

Trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình và khôi phục đối thoại liên Triều, Hàn Quốc cùng ngày đã đề nghị hai bên tổ chức đối thoại quân sự nhằm xác lập đường ranh giới quân sự (MDL) được thừa nhận chung, sau loạt vụ binh sĩ Triều Tiên vượt ranh giới trong khu phi quân sự thời gian gần đây.

Đây là đề nghị chính thức đầu tiên trong 7 năm qua. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đến nay vẫn không trả lời đường dây liên lạc đặc biệt.

Giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng không có động lực xem Seoul là đối tác đàm phán nghiêm túc. Giáo sư Park Won Gon, Đại học Nữ Ewha, đánh giá khả năng Triều Tiên chấp nhận đối thoại “rất thấp” trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục coi Hàn Quốc là “kẻ thù số một” và đang tăng cường rào chắn, dây thép gai ở phía Bắc DMZ.

Bên cạnh đó, việc Triều Tiên giải thể hoặc thu hẹp các cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều từ năm 2024 khiến nước này thiếu bộ máy để xử lý đề xuất đàm phán.

Có thể bạn quan tâm

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á tại Tokyo.

Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Á

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CA+JAD) lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi và Tổng thống 5 nước Trung Á, gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 19/8/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bhutan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 118 ngày Quốc khánh Vương quốc Bhutan (17/12/1907-17/12/2025), ngày 17/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tshering Tobgay.

Kỳ tích Bắc Kinh: Từ "mịt mù khói bụi" đến "bầu trời xanh thường trực"

Kỳ tích Bắc Kinh: Từ "mịt mù khói bụi" đến "bầu trời xanh thường trực"

Từ nơi được báo chí liên tục đưa tin về vấn đề ô nhiễm không khí, đến danh hiệu “kỳ tích Bắc Kinh” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc vinh danh, Bắc Kinh đã dùng những nỗ lực bền bỉ và đổi mới sáng tạo trong hơn một thập kỷ, để mang lại một giải pháp hoàn toàn mới cho việc xử lý ô nhiễm không khí.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA)

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Việc Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp thành phố Hwaseong (Hàn Quốc) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.