Triển lãm lưu động về Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện Krông Búk

Ngày 25/10, tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk tổ chức khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Krông Búk.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự khai mạc Triển lãm có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức triển lãm; đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng, ban của huyện Krông Búk; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện Krông Búk.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu khai mạc triển lãm.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu chính thống đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông và huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông và huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng Ban tổ chức triển lãm khẳng định, biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Qua triển lãm giúp cho các cấp, các ngành và mỗi người dân càng thấy được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Đây là lần thứ tám Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, qua đó góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến nay ngày 27/10.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức huyện Krông Búk thăm quan triển lãm.

Nhân dịp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Krông Búk, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk tổ chức hội thi “Em yêu Biển, Đảo Việt Nam” năm 2024 dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Hội thi diễn ra từ ngày 6/9/2024 đến ngày 26/9/2024. Đây là một trong những hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk hướng về cuộc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.

Cán bộ và nhân dân huyện Krông Búk hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Cán bộ và nhân dân huyện Krông Búk hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Nội dung hội thi gồm: Thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ cảnh sát biển”. Thí sinh phải thể hiện được tình yêu biển, đảo, con người Việt Nam, hình ảnh người chiến sĩ trong lực lượng Hải quân và cảnh sát biển Việt Nam qua góc nhìn của các em học sinh bằng cảm xúc, niềm tin, niềm tự hào được thể hiện qua bức tranh của mình.

Các em học sinh thăm quan tranh vẽ trong hội thi “Em yêu biển, đảo Việt Nam”.

Các em học sinh thăm quan tranh vẽ trong hội thi “Em yêu biển, đảo Việt Nam”.

Nội dung thứ hai của hội thi “Em yêu biển, đảo Việt Nam” là các thí sinh thể hiện những kiến thức của mình liên quan về biển, đảo Việt Nam như: chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về biển, đảo; chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; môi trường biển, đảo; tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp đối với biển, đảo của Tổ quốc; tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nét đẹp và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Hải quân, cảnh sát biển, tình quân dân; cuộc sống của những chiến sĩ nơi đảo xa đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nét đẹp lao động và tinh thần bám biển, giữ biển, đảo của ngư dân Việt Nam.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã chấm và trao giải cho 27 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.