Triển khai đồng bộ 5 giải pháp bảo đảm điện cho cao điểm mùa hè 2026

Từ tháng 6-8/2026, dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt trung bình trên cả nước được cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, kéo theo  nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong mùa hè năm nay.

Tại cuộc họp do Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) chủ trì mới đây, các đơn vị ngành điện đã thống nhất giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong cao điểm hè.
Tại cuộc họp do Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) chủ trì mới đây, các đơn vị ngành điện đã thống nhất giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong cao điểm hè.

Tại cuộc họp giữa Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ Công thương với các đơn vị ngành điện nhằm tổng kết công tác vận hành hệ thống trong 2 đợt nắng nóng tháng 5 vừa qua, rút kinh nghiệm và thống nhất giải pháp ứng phó cho các đợt nắng nóng giai đoạn tới, Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia dự báo, phụ tải miền bắc và hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao và vượt các giá trị kỷ lục trước đó.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tháng 6-8/2026 sẽ xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C; một số nơi có thể lên tới 41-42 độ C; nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C.

Với xu hướng nắng nóng kéo dài liên tục trong nhiều ngày sẽ dẫn đến hiện tượng tích nhiệt (om nhiệt), dự báo phụ tải miền bắc cũng như hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao và vượt các giá trị kỷ lục trước đó.

hop-nsmo-6697.jpg
5 giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm hè đã được NSMO và các đơn vị ngành điện thống nhất.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt nắng nóng tiếp theo, NSMO và các đơn vị gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thống nhất tập trung 5 nhóm giải pháp trọng tâm triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất là quản lý nhu cầu điện: Thực hiện nghiêm túc các kịch bản quản trị phụ tải, tiết kiệm điện, điều chỉnh đèn chiếu sáng tại khu vực công cộng trong các khung giờ cao điểm của hệ thống vào những ngày nắng nóng cực đoan.

Thứ hai là đẩy nhanh tiến độ hạ tầng: Đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành các công trình lưới điện trọng điểm và các hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) trên hệ thống điện.

Thứ ba, về lưới điện: Phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm mức khả dụng cao nhất cho hệ thống truyền tải và phân phối, đặc biệt đối với các công trình phục vụ cấp điện cho miền bắc.

Thứ tư, về bảo đảm nhiên liệu: Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu than, khí, dầu cho sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu huy động thực tế cũng như bảo đảm lượng tồn kho nhiên liệu tối thiểu theo quy định, sẵn sàng đáp ứng trong các tình huống đột xuất và bất thường

Thứ năm, tăng cường công tác ứng trực, dự phòng: Chuẩn bị đầy đủ phương án, nguồn lực, vật tư và thiết bị để xử lý kịp thời sự cố, khiếm khuyết trong quá trình vận hành; tăng cường Lãnh đạo ứng trực để kịp thời xử lý các bất thường, sự cố phát sinh trong các ngày nắng nóng cực đoan.

​Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện, bố trí thực hiện các sửa chữa ngắn ngày khi điều kiện vận hành hệ thống cho phép, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị phát điện xử lý kịp thời các tồn tại kỹ thuật, duy trì độ tin cậy và khả dụng của tổ máy trong các giai đoạn nắng nóng sắp tới.

Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia và các đơn vị ngành điện đang nỗ lực tối đa để bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, ổn định.

Trong thời gian diễn ra cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia khuyến nghị doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Huế)

Huế sẵn sàng đón hơn 700 đại biểu Việt Nam-Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác

Từ ngày 5 đến 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bộ Công thương và TikTok Shop hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến hàng Việt qua thương mại điện tử

Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử khám phá.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 48,9% kế hoạch

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiếp tục được mở rộng. (Ảnh: Minh Phương)

Thu ngân sách 8 tháng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 tăng 16% so cùng kỳ, vượt 2 triệu tỷ đồng. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bài 3: Để cộng đồng thực sự là chủ thể của nguồn lực văn hóa

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. Mà sâu xa hơn là cộng đồng có thực sự được hưởng lợi từ giá trị gia tăng và có thêm động lực trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau hay không.

Hệ thống thủy lợi tại Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thu Hà)

ADB và Việt Nam ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD để xây dựng hệ thống thủy lợi hiện đại, có khả năng chống chịu

Ngày 3/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.