Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, thống kê, lập danh mục đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách; tổ chức các lớp truyền dạy, thực hành và trao truyền di sản; hỗ trợ phục dựng, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và duy trì hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm; bảo tồn, sửa chữa, nâng cấp không gian văn hóa thực hành di sản; kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu; phát huy giá trị di sản cồng chiêng gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Đáng chú ý, các lớp truyền dạy sẽ được tổ chức tại cộng đồng, cơ sở giáo dục mầm non, các cấp học và trường dân tộc nội trú thuộc vùng có hoạt động thực hành di sản.
Quảng Ngãi phấn đấu trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, hướng tới xây dựng vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước.
Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hình thành các vùng trồng dược liệu tập trung với khoảng 5.227 ha sâm Ngọc Linh, trong đó trồng mới khoảng 2.000 ha; 900 ha đẳng sâm; 600 ha quế; 300 ha tỏi Lý Sơn cùng khoảng 1.000 ha các loại dược liệu khác.
Đồng thời, địa phương xây dựng trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao; phát triển hơn 55 hợp tác xã tham gia trồng, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu; khai thác bền vững khoảng 33 nghìn tấn dược liệu các loại. Giá trị sản xuất dược liệu dự kiến đóng góp khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và khoảng 2% GRDP của tỉnh, đồng thời xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh được công nhận là thương hiệu quốc gia.
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các hãng hàng không về kế hoạch phục hồi hoạt động bay đến địa phương. Sau hơn 5 tháng sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn, ACV đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8.
Theo ACV, sau khi được sửa chữa, hạ tầng khu bay có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, như Airbus A350 và Boeing 787; đây là nền tảng để các hãng nghiên cứu sử dụng máy bay lớn và mở những đường bay xa hơn đến Lâm Đồng. Các đường bay nội địa chủ lực đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng sẽ được nối lại; phục vụ khoảng từ 36-40 chuyến bay và 6.800 lượt khách mỗi ngày.
Đường bay quốc tế Đà Lạt-Kuala Lumpur dự kiến khai thác trở lại trong tháng 9, với 4 chuyến mỗi tuần; các đường bay nội địa và quốc tế khác cũng đang được ACV xúc tiến với nhiều chính sách hỗ trợ.
Đà Nẵng kiên quyết xử lý các hành vi xả thải, đổ trộm rác thải
Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động phát sinh rác thải; kiên quyết xóa bỏ các điểm tập kết rác trái phép, điểm ô nhiễm môi trường kéo dài; không để phát sinh điểm rác tự phát; khắc phục triệt để tình trạng tồn lưu rác qua ngày, nhất là tại khu vực trung tâm, địa điểm công cộng và nơi tập trung đông du khách.
Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; chỉ đạo lực lượng công an địa phương đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác sai quy định, trong đó áp dụng hình thức phạt nguội qua hệ thống camera an ninh.
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2994/ QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hưng Phát tại xã Kbang.
Dự án do Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hưng Phát làm chủ đầu tư với tổng vốn 16,5 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 19,33 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu là hình thành vùng phát triển cà-phê ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trồng xen canh khoai lang và chuối trong 3 năm đầu thuộc giai đoạn kiến thiết cơ bản. Dự kiến, sản lượng cà-phê đạt bình quân khoảng 3,15 tấn/ha/năm (bắt đầu thu hoạch từ năm thứ ba); sản lượng các cây trồng xen canh đạt khoảng 15 tấn khoai lang/ha/năm và từ 9-10 tấn chuối/ha/năm.
Theo tiến độ phê duyệt, từ quý II đến quý III, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Dự án sẽ khởi công và xuống giống từ quý IV/2026 đến quý II/2027, chính thức đi vào vận hành khai thác từ quý III/2027.