“Góp lá vá rừng” với mục tiêu trồng 36 nghìn cây xanh giúp phục hồi rừng tại Sơn La

Năm 2025, chiến dịch “Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững” 2025 đặt mục tiêu trồng thêm khoảng 36 nghìn cây xanh tương ứng phục hồi 60ha rừng tại tỉnh Sơn La.
Mục tiêu chính của chiến dịch là đóng góp vào nỗ lực ứng phó với tình trạng suy thoái rừng, thúc đẩy phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Mục tiêu chính của chiến dịch là đóng góp vào nỗ lực ứng phó với tình trạng suy thoái rừng, thúc đẩy phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết, sau thành công của năm 2024, chiến dịch “Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững” năm 2025 tiếp tục được PanNature, Vietnam Airlines và MoMo phối hợp thực hiện.

Đây một sáng kiến quan trọng nhằm bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên tại các khu vực Tây Bắc, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy du lịch bền vững.

Chiến dịch được khởi động từ ngày 3/3/2025 nhằm hưởng ứng Ngày Động vật, Thực vật hoang dã thế giới và Ngày Quốc tế về Rừng năm nay, 21/3/2025.

Ngày Quốc tế về Rừng 2025 lựa chọn chủ đề “Rừng và Thực phẩm” nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của rừng trong việc đóng góp vào an ninh lương thực, dinh dưỡng và sinh kế.

Nguồn kinh phí cho hoạt động này sẽ được Vietnam Airlines và MoMo tiếp tục huy động thông qua việc đồng trích một phần doanh thu từ mỗi giao dịch vé máy bay hợp lệ.

Theo đó, từ ngày 3/3/2025 đến 31/12/2025, khi khách hàng đặt vé máy bay Vietnam Airlines với giá trị từ 2 triệu đồng trực tiếp trên MoMo hoặc thanh toán vé máy bay bằng nguồn tiền từ MoMo, họ sẽ đóng góp 5.000 đồng tương đương với một “Lá” cho mục tiêu phục hồi 60 ha rừng tại Sơn La.

Ngoài ra, năm nay, chiến dịch cũng sẽ bổ sung thêm kênh gây quỹ qua Heo Đất MoMo, tạo cơ hội cho cộng đồng quan tâm tham gia đồng hành cùng chiến dịch. Hoạt động này là minh chứng cho sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ và phát triển rừng, đóng góp vào một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2024, chiến dịch đã trồng được 35 nghìn cây xanh và phục hồi được 53 ha rừng tại các khu vực Hang Kia-Pà Cò (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La). Chiến dịch cũng vinh dự nhận Giải Ý tưởng Phát triển bền vững của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Human Act Prize 2024.

Theo Giám đốc PanNature Trịnh Lê Nguyên, phục hồi sinh thái không chỉ đơn thuần là trồng cây mà là một quá trình bền vững, đòi hỏi sự kiên trì và cam kết tài chính lâu dài để tái tạo hệ sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học.

“Hợp tác cùng các doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường không chỉ gia tăng hiệu quả bảo tồn mà còn bảo đảm sự phát triển vững chắc cho các dự án phục hồi rừng trong tương lai, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh và phát triển bền vững”, ông Trịnh Lê Nguyên nhấn mạnh.

Chiến dịch "Góp Lá Vá Rừng – Vì Một Việt Nam Xanh và Phát Triển Bền Vững" là một sáng kiến được khởi xướng từ năm 2024, kết hợp giữa du lịch bền vững và bảo vệ môi trường. Vietnam Airlines và MoMo đã cùng nhau trích một phần doanh thu từ vé máy bay để hỗ trợ hoạt động trồng và phục hồi rừng, đồng hành với chương trình “Rừng Xanh Lên” của PanNature. Mục tiêu chính của Chiến dịch là đóng góp vào nỗ lực ứng phó với tình trạng suy thoái rừng, thúc đẩy phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.