Đại diện các dự án tham dự đêm vinh danh các sáng kiến vì cộng đồng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đại diện các dự án tham dự đêm vinh danh các sáng kiến vì cộng đồng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024:

Lan tỏa những nỗ lực cống hiến vì cộng đồng

Với chất lượng các dự án được nâng lên cùng sự tham gia của nhiều bên liên quan, các dự án tham gia Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 đã thể hiện sự phát triển và lan tỏa của phong trào hướng tới một xã hội bền vững.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp tích cực và bền vững của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vì lợi ích của cộng đồng.

Chia sẻ tại thảm đỏ Nhà hát Hồ Gươm trước thềm Lễ trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, dù mới bước sang năm thứ 2 nhưng giải năm nay đã được công nhận trong hệ thống giải thưởng quốc gia.

“Tuy là lần thứ hai, chúng tôi vẫn duy trì cách thức tổ chức hiện đại, nghệ thuật, với trọng tâm của chương trình là tôn vinh những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã có sự đóng góp cho cộng đồng bền bỉ suốt nhiều năm qua, giúp cho chương trình tôn vinh này được nâng tầm”, đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm lễ trao giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm lễ trao giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đây là năm thứ 2 lễ trao giải được tổ chức, với sự tham gia của hơn 150 dự án. Trong đó, Ban tổ chức đã chọn ra được 31 dự án để vinh danh trong tối hôm nay. Theo đồng chí Lê Quốc Minh, chất lượng các dự án ngày càng cao và đồng đều, khiến việc lựa chọn những dự án xuất sắc trở nên khó khăn.

“Có những dự án kéo dài đến cả 15 năm rất bền bỉ. Có những cá nhân phải nói rằng tuy bản thân họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là những người khuyết tật, nhưng họ lại đóng góp rất bền bỉ và đã hỗ trợ được rất nhiều người. Những dự án hỗ trợ sinh viên, học sinh, những dự án "Con nuôi đồn biên phòng" đều là những dự án mà mang lại rất nhiều cảm xúc cho chúng tôi”, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, chủ đề của lễ trao giải năm nay là "Cộng đồng kiến tạo", nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động vì lợi ích chung. Điều này giúp các dự án phát triển bền vững và tạo ra hiệu quả lớn hơn.

“Tôi cho rằng sự đóng góp cho cộng đồng này là vô cùng đặc biệt và điều quan trọng hơn nữa là tinh thần này đã lan tỏa rất mạnh mẽ trong xã hội, không còn những hình ảnh đơn lẻ mà có rất nhiều tổ chức, nhiều cá nhân cùng tham gia đóng góp. Đó là lý do chúng tôi chọn chủ đề năm nay là ‘Cộng đồng kiến tạo’. Phải có cộng đồng tham gia, nhiều người tham gia thì những việc làm tốt cho xã hội mới được lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả nhiều hơn và bền vững hơn”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cùng chia sẻ về yếu tố bền vững trong dự án tham gia giải thưởng năm nay, ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết, dự án phục hồi rừng trên địa bàn Tây Bắc mà PanNature đang thực hiện cũng hướng tới việc tạo ra một cơ chế hoạt động bền vững.

Theo ông Nguyên, dự án của PanNature phối hợp thực hiện cùng Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và doanh nghiệp fintech Momo, cùng kết hợp với chính quyền và cộng đồng địa phương để thực hiện các hoạt động phục hồi rừng ở Tây Bắc.

“Chúng tôi không chỉ thực hiện các hoạt động trồng cây một vài lần mà hướng đến phục hồi rừng bền vững thông qua sự đồng hành lâu dài, bền vững của doanh nghiệp, cùng với sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc phục hồi, bảo vệ và duy trì các thành quả trên thực tế”, Giám đốc PanNature chia sẻ về tính bền vững của dự án.

Đại diện cộng đồng dân tộc Ba Na đến từ Kon Tum chia sẻ về dự án bảo tồn ngôn ngữ dân tộc Ba Na Tây Nguyên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại diện cộng đồng dân tộc Ba Na đến từ Kon Tum chia sẻ về dự án bảo tồn ngôn ngữ dân tộc Ba Na Tây Nguyên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thông tin về dự án bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc Ba Na Tây Nguyên do Đại học VinUni thực hiện, đại diện cộng đồng dân tộc Ba Na đến từ Kon Tum cho biết, dự án được thực hiện với sự tham gia và hợp tác chặt chẽ của cộng đồng Ba Na.

“Cộng đồng Ba Na đã tích cực đón nhận và hợp tác với các giảng viên, sinh viên của Đại học ViUni, sẵn sàng chia sẻ, truyền dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán cho các bạn tham gia dự án. Sự tương tác và trao đổi văn hóa giữa cộng đồng Ba Na và các đối tác dự án diễn ra tích cực”, ông chia sẻ.

Cũng theo đại diện này, việc giải thưởng được trao trong buổi Gala có ý nghĩa quan trọng đối với dự án bảo tồn, qua đó đem lại những tác động tích cực, giúp dự án được công nhận và có thêm nguồn lực để phát triển, tất cả vì mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.