Tri ân và ghi công cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3

Nhằm tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tri ân và ghi công, giúp gia đình các đồng chí vơi bớt nỗi đau; đồng thời góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức cộng đồng về những cống hiến của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam và Lữ đoàn công binh 513, quân khu 3 - Bộ Quốc phòng đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3
Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam và Lữ đoàn công binh 513, quân khu 3 - Bộ Quốc phòng đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3

Ngày 7/9/2024, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt, xã Lục Hồn ứng phó với cơn bão số 3.

Quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, đồng chí Khiêm đã bị cây đổ đè trúng, bị thương nặng, được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu, nhưng do bị thương quá nặng, đồng chí đã không qua khỏi.

Cảm phục và xúc động trước sự hy sinh anh dũng của anh, vừa qua, Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam và Lữ đoàn công binh 513, quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3.

Bão số 3 đã gây thiệt hại lớn đối với các địa phương ven biển, nhất là tại Hải Phòng và Quảng Ninh, sau bão, mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Sau bão số 3, Thiếu tá Tăng Bá Hưng là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần, Quân khu 3) đã cùng đồng đội nhận nhiệm vụ giúp địa phương tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hải Phòng đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Quân đội Nhân dân Tăng Bá Hưng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần, Quân khu 3).

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hải Phòng đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Quân đội Nhân dân Tăng Bá Hưng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần, Quân khu 3).

Vào 13 giờ 45 phút, ngày 11/9/2024, Thiếu tá Tăng Bá Hưng cùng một số đồng chí của đơn vị đang cắt tỉa cây bị gãy, thu dọn vật dụng tại Tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn thì bị điện giật và đã hy sinh hồi 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Giữa tháng 10 vừa qua, Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Quân đội nhân dân Tăng Bá Hưng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần, Quân khu 3).

Trung tá Tăng Bá Hưng đã không quản vất vả, hiểm nguy tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và bị điện giật, hy sinh. Sự hy sinh của đồng chí càng làm cho nhân dân cảm phục tinh thần trách nhiệm vì nhân dân quên mình, tô thắm thêm phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ.

Để ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh của các đồng chí, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã cấp bằng Tri ân và Ghi công Đại úy Nguyễn Đình Khiêm và Trung tá Tăng Bá Hưng. Đoàn công tác của Hiệp hội đã trao bằng Tri ân và Ghi công này kèm theo 20 triệu đồng được trích từ quỹ “Vì cuộc sống bình yên” của Hiệp hội đến mỗi gia đình các đồng chí.

Bên cạnh hoạt động tri ân các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội nhân dân, Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cũng đã thực hiện hoạt động tri ân và ghi công các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân và những người dân đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong cơn bão số 3.

Những sự hy sinh này là minh chứng rõ nét cho tinh thần quên mình vì cộng đồng, luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống của đồng bào, và sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng dân tộc.

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (VFRA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ với quy mô toàn quốc, được thành lập theo Quyết định số 214/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định số 415/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các bộ, các ngành khác có liên quan về lĩnh vực của Hiệp hội hoạt động. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại;

Chung tay chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân do cơn bão số 3 gây ra, Hội viên Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cùng cộng đồng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp tiền ủng hộ gia đình các nạn nhân thông qua quỹ “Vì cuộc sống bình yên” của Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (VFRA) để:

+ Hỗ trợ các gia đình có nhiều người thiệt mạng trong bão lũ và sạt lở đất

+ Hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ và hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu giúp người dân, cũng như hỗ trợ gia đình các tình nguyện viên bị thương vong khi tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ trong bão, lũ.

+ Hỗ trợ vật dụng thiết thực để khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau bão, lũ cho người dân tại một số địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.