Các bạn nhỏ xếp hàng bên thiết bị vui chơi gợi nhớ đến hình ảnh ngựa sắt của Thánh Gióng.
Các bạn nhỏ xếp hàng bên thiết bị vui chơi gợi nhớ đến hình ảnh ngựa sắt của Thánh Gióng.

Trẻ em Hà Nội tưng bừng trong “Ngày Quốc tế Vui chơi”

Ngày 11/6 năm nay là lần đầu tiên “Ngày Quốc tế Vui chơi” được tổ chức trên toàn cầu. Và trẻ em Hà Nội đã có nhiều hoạt động vui chơi nhân ngày lễ đặc biệt này.

Ngày 25/3, tại New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.
138 nước tại tất cả các khu vực đã tham gia đồng bảo trợ nghị quyết, trong đó các nước Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya, Luxembourg là đồng tác giả cùng Việt Nam.

Nghị quyết này ghi nhận ý nghĩa của vui chơi đối với phát triển thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức, giao tiếp, đời sống tình cảm ở mọi lứa tuổi; ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí đối với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.

Các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi vận động khác nhau.

Các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi vận động khác nhau.

Nhân Ngày Quốc tế Vui chơi đầu tiên, ngày 8/6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds tổ chức Ngày hội Vui chơi tại khu vực vườn Giám, thuộc khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội).

Vườn Giám là không gian xanh mát trong lòng đô thị. Từ tháng 9/2023, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Think Playgrounds đưa vào hoạt động khánh thành sân chơi “Sự tích Thánh Gióng”. Đây là sân chơi có thiết kế độc đáo mang nét dân gian văn hóa được lấy cảm hứng từ sự tích Thánh Gióng.

Hình ảnh về ngựa sắt, dấu chân khổng lồ, lũy tre, núi Sóc được tái hiện trong sân chơi. Sân chơi được đưa vào hoạt động đã giúp trẻ em vui chơi, vừa hiểu thêm về văn hoá truyền thống trong suốt thời gian qua.

Các hoạt động trong Ngày hội đều chú trọng đến yếu tố sáng tạo.

Các hoạt động trong Ngày hội đều chú trọng đến yếu tố sáng tạo.

Trong khuôn khổ của Ngày hội Vui chơi, các em nhỏ đã được tham gia nhiều hoạt động như: Tham quan trưng bày 30 bức tranh của trẻ em với chủ đề “Sân chơi mơ ước”; làm ô-tô gỗ; trải nghiệm nhảy, vận động theo nhạc với sự hướng dẫn của các vũ công; chơi tự do với các thiết bị bằng tre, các vật liệu tái chế; chơi zipline; tổ chức các trò chơi dân gian (nhảy bao bố, kéo co, ném lon).

Nhiều em nhỏ khuyết tật cũng tham gia trong Ngày hội. Các bạn nhỏ đều rất vui khi những thiết kế tại đây đều thân thiện với nhiều đối tượng khác nhau.

Ngựa khổng lồ luôn thu hút đông đảo bạn nhỏ.
Ngựa khổng lồ luôn thu hút đông đảo bạn nhỏ.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers cho biết: “Hiện nay, không phải tất cả trẻ em đều có cơ hội được vui chơi, thay vào đó, hàng triệu trẻ em phải làm việc. Mặt khác, nhiều em nhỏ không được vui chơi bởi thiếu sân chơi an toàn.

Sân chơi tại đây sẽ giúp các em nhỏ có một không gian an toàn để khuyến khích các hoạt động vui chơi. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em học tập hiệu quả nhất thông qua vui chơi. Vui chơi giúp các em phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Vui chơi cũng là một cách tuyệt vời để bố mẹ và người chăm sóc trẻ gắn kết với con cái của mình”.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia một cuộc thi chạy.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia một cuộc thi chạy.

Về phía Think Playgrounds, nhà sáng lập Chu Kim Đức cho biết, việc Liên hợp quốc chọn ngày 11/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi là một cột mốc quan trọng khích lệ đơn vị này tiếp tục nỗ lực và lan tỏa hơn nữa các thông điệp về giá trị của vui chơi đến với mọi cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững ý chí, bản lĩnh của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Văn Phú là một điển hình tiêu biểu. 

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Sở Xây dựng Thành phố dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh đạt gần 90.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 4.700 lượt xe xuất bến.