Trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm cấp cứu 115 và huyện miền núi A Lưới

Ngày 21/7, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và đối tác chiến lược - Ngân hàng Hanabank Hàn Quốc tổ chức trao tặng 2 xe ô-tô cứu thương cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới.
Đại diện Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới tiếp nhận xe cứu thương từ nhà tài trợ.
Đại diện Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới tiếp nhận xe cứu thương từ nhà tài trợ.

Xe ô-tô cứu thương tài trợ cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới có nhãn hiệu Iveco, với giá trị 1,2 tỷ đồng/xe, được BIDV đặt hàng, sản xuất riêng, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng theo tiêu chuẩn y tế, với đầy đủ các trang thiết bị đi kèm, hiện đại như: cáng cứu thương, bình ô-xy, máy hút dịch, khoang cứu thương áp suất âm, hệ thống khử trùng và làm sạch áp suất, bộ đàm liên lạc trên khoang lái... thiết thực phục vụ cho việc cứu, chữa bệnh nhân.

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế và đối tác chiến lược bàn giao xe cứu thương cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới.
Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế và đối tác chiến lược bàn giao xe cứu thương cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

Phát biểu tại lễ trao tặng xe, Giám đốc BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế Hồ Mộng Thanh chia sẻ, bên cạnh việc đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, thời gian qua, BIDV đã luôn tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội một cách thiết thực, hiệu quả. Nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành Ngân hàng BIDV đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành, BIDV phối hợp đối tác chiến lược là Ngân hàng Hàn Quốc Hanabank thực hiện chương trình tài trợ 16 xe cứu thương cho các bệnh viện/cơ sở y tế tại 8 tỉnh, thành phố khu vực miền trung.

Ông Thanh cho biết, đây là món quà thiết thực, hữu ích, có ý nghĩa nhân văn của BIDV đối với các địa phương, góp phần vào các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia các chương trình hỗ trợ ngành y tế, thể hiện tình cảm của cán bộ, nhân viên BIDV với mong muốn giúp cho công tác phục vụ vận chuyển, cấp cứu người bệnh kịp thời và nhanh chóng, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển cấp cứu để phục vụ công tác điều trị, khám, chữa bệnh, góp phần mang lại niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc cho người dân.

BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế trao xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới.
BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế trao xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, PGS.TS Trần Kiêm Hảo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngân hàng BIDV và đối tác chiến lược là Ngân hàng Hanabank Hàn Quốc đã đồng hành và dành tặng món quà hết sức ý nghĩa, kịp thời cho tỉnh Thừa Thiên Huế; với món quà thiết thực này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân hiệu quả nhất của hai trung tâm y tế.

Lãnh đạo ngành y tế Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế huyện A Lưới, khi tiếp nhận xe cứu thương chất lượng cao, được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, cần có kế hoạch sử dụng xe đúng mục đích, an toàn, đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân cũng như chất lượng khám, chữa bệnh nói chung cho người dân trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.