Trao quà và học bổng cho gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Chubb Life Việt Nam trao học bổng và quà tặng cho gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chương trình có tổng kinh phí 600 triệu đồng.
Đại diện ban tổ chức trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học cơ sở Vạn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Đại diện ban tổ chức trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học cơ sở Vạn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/5, tại tỉnh Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) tổ chức chương trình “Chubb Life vì tương lai em" trao tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của Trường trung học cơ sở Vạn Phong, huyện Diễn Châu.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

Hành trình “Chubb Life vì tương lai em” nhằm tiếp thêm động lực để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thêm vững vàng trên con đường tri thức, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động hướng đến trẻ em khó khăn, lấy hỗ trợ giáo dục và xây dựng nhận thức về sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất-tinh thần cho các em nhỏ làm trọng tâm hoạt động.

Trong 20 năm qua, chương trình đã xây mới 10 trường học, hỗ trợ các suất học bổng, thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập, áo ấm… cho hơn 38.000 trẻ em tại hơn 30 tỉnh thành phố trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lãnh đạo Chubb Life Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 600 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. (Ảnh NFVC)

Lãnh đạo Chubb Life Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 600 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. (Ảnh NFVC)

Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ, những phần học bổng và quà tặng - dù nhỏ hay lớn - cũng sẽ mang lại niềm tin ở các em, tạo dựng nền móng để “gieo mầm tương lai” cho những em nhỏ kém may mắn. Chubb Life không chỉ gửi trao những món quà vật chất mà còn muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các em học sinh: Hãy dám tin vào bản thân, dám vượt qua những khó khăn thử thách hiện tại, dám tiếp tục phấn đấu học tập, biến khó khăn thành động lực, biến từng trang sách trang vở thành hy vọng. Và chính những ước mơ trong sáng của các em đã truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục hành trình để đến được nhiều nơi hơn, chạm tới nhiều trái tim hơn, và gửi trao những hỗ trợ động viên chân thành, đúng lúc, đúng nơi.

Giám Đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải nhấn mạnh: “Dù bất cứ trong thời điểm nào hay bất cứ nơi đâu, trẻ em vẫn là đối tượng cần được bảo vệ, được bảo đảm các quyền cơ bản, trong đó có quyền được đi học để xây dựng một tương lai vững chắc. Để hỗ trợ trẻ em cần sự chung tay, góp sức của toàn thể xã hội. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn nỗ lực huy động mọi nguồn lực cần thiết để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em”.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Chubb Life Việt Nam trao học bổng và quà tặng (bao gồm tập vở, dụng cụ học tập) cho gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng giá trị 600 triệu đồng.

Sau chương trình tổ chức tại Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp tục trao tặng bồn chứa nước cho các hộ dân, đặc biệt những gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng hạn mặn tại Bạc Liêu. Đồng thời, thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố khác như Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bến Tre...

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.